01/06/2025 - 17:04

Thách thức ngoại giao đón chờ tân tổng thống Hàn Quốc 

Ngày 3-6, cử tri Hàn Quốc sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống mới trong bối cảnh Seoul đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức về ngoại giao từ cả đồng minh lẫn đối thủ.

4 ứng viên tranh cử tổng thống hàng đầu của Hàn Quốc trong một lần tham gia tranh luận. Ảnh: Reuters

Hai ứng viên chính đang chạy đua vào Nhà Xanh là Lee Jae-myung thuộc đảng Dân chủ và Kim Moon-soo của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền. Được biết, ông Lee từng thua ông Yoon Suk-yeol với tỷ lệ sít sao trong cuộc bầu cử hồi năm 2022. Ông Lee cũng là người dẫn đầu chiến dịch luận tội để lật đổ Tổng thống Yoon sau “thảm họa” thiết quân luật.

Trong khi đó, sau khi ông Yoon bị lật đổ, ông Kim đã giành được sự ủng hộ của các thành viên cấp cơ sở của PPP để ra ứng cử và được những người theo phe bảo thủ yêu thích vì phản đối việc luận tội ông Yoon.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Lee nhận được sự ủng hộ của 49,2% cử tri, vượt xa mức ủng hộ dành cho ông Kim vốn chỉ 36,8%. Tuy nhiên, càng về sau ông Kim thu hẹp dần khoảng cách với ông Lee.

Dẫu vậy, theo giới phân tích, cho dù ai giành chiến thắng đi nữa cũng sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức về ngoại giao. “Người chiến thắng sẽ nhanh chóng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề lớn. Tôi cảm thấy rằng trước hết, ngài tân tổng thống sẽ phải hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump, bởi đối với Hàn Quốc, mối lo ngại nghiêm trọng nhất là thuế quan đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ và vai trò ngày càng thay đổi của liên minh quân sự Mỹ - Hàn” - Choo Jae-woo, giáo sư chính sách đối ngoại tại Đại học Kyung Hee, nói với đài DW.

Giới chuyên gia cho rằng Seoul có thể dễ dàng đạt được một thỏa thuận về thương mại với Washington nhưng liệu Mỹ có dỡ bỏ tất cả các mức thuế đối với Hàn Quốc hay không hiện vẫn còn là nghi vấn. Một vấn đề tế nhị khác mà Hàn Quốc phải đối mặt đó là Lầu Năm Góc hiện cân nhắc rút hơn 4.000 quân trong số 28.000 binh sĩ đang đồn trú tại xứ kim chi - động thái mà giáo sư Choo cho rằng sẽ mang lại chiến thắng chiến lược cho cả Triều Tiên và Trung Quốc.

Theo Dan Pinkston, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Troy, Hàn Quốc đang “đau đầu” trước các quyết định “không phù hợp” về thương mại và an ninh từ Mỹ. “Bất kỳ ai giành chiến thắng đều phải tìm cách xử lý các mối quan hệ đó với Mỹ và đưa chúng quay trở lại trạng thái có thể dự đoán được” - theo ông Pinkston.

Trong khi đó, Triều Tiên cũng sẽ là mối quan tâm lớn đối với chính quyền mới. Dưới thời ông Yoon, Triều Tiên đã hình thành liên minh với Nga, cắt đứt mọi liên lạc với Hàn Quốc, đồng thời xây dựng xây thêm các tuyến phòng thủ biên giới vốn đã được củng cố nghiêm ngặt. “Nếu ông Lee giành chiến thắng, tôi chắc chắn ông ấy sẽ cố gắng thiết lập lại quan hệ với Triều Tiên nhưng khó có khả năng Triều Tiên muốn nối lại quan hệ với Hàn Quốc” - ông Pinkston nhận định. 

Chưa hết, mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc cũng không kém phần căng thẳng mặc dù Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu của Seoul. Năm ngoái, Trung Quốc nhập khẩu 133 tỉ USD hàng hóa của Hàn Quốc, chiếm 19,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Song, theo giáo sư Choo, Seoul và Bắc Kinh hiện đang bất hòa xung quanh việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu trong vùng biển tranh chấp ở Hoàng Hải. Phía Trung Quốc tuyên bố giàn khoan này là một phần của dự án đánh bắt cá theo một thỏa thuận song phương giữa 2 nước nhưng phía Hàn Quốc lo ngại nó được sử dụng để xâm phạm vùng biển tranh chấp và thực thi các yêu sách về chủ quyền của Bắc Kinh. “Vấn đề này rất tế nhị và sẽ khiến ngài tân tổng thống rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bởi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương mà Hàn Quốc sẽ tổ chức vào cuối năm nay tại thành phố Gyeongju” - ông Choo chỉ ra.

Giới chuyên gia cũng cho rằng tùy thuộc vào kết quả cuộc bầu cử, quan hệ giữa Hàn Quốc với Nhật Bản có thể xuất hiện những vết nứt. Dưới thời ông Yoon, Tokyo và Seoul có quan hệ tương đối ôn hòa và hướng tới tương lai, hoàn toàn trái ngược so với thời của ông Moon Jae-in của đảng Dân chủ, đảng có truyền thống đối đầu Nhật Bản. Phía Nhật Bản lo ngại, nếu ông Lee giành chiến thắng, quan hệ với Hàn Quốc một lần nữa sẽ xấu đi nếu như chính quyền mới tập trung “soi” vào mối quan hệ lịch sử không mấy tốt đẹp giữa 2 nước láng giềng.

Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 21 của Hàn Quốc năm nay có sự tham gia của 4 ứng cử viên, bao gồm ông Lee Jae-myung của đảng Dân chủ, ông Kim Moon-soo của PPP, ông Kwon Young-kook  của đảng Lao động Dân chủ và ông Lee Jun-seok của đảng Cải cách Mới. Ngoài ra, còn có 2 ứng viên độc lập là Hwang Kyo-ahn và Song Jin-ho. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 18 năm không có ứng viên nữ nào chạy đua vào Nhà Xanh.

 

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết