18/01/2026 - 06:36

Thách thức đằng sau danh hiệu nền kinh tế lớn thứ tư thế giới của Ấn Độ 

Ấn Độ mở màn năm mới 2026 bằng một thành tựu mang tính biểu tượng khi quốc gia Nam Á này vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.

Công nhân Ấn Độ làm việc tại xưởng sản xuất ô tô. Ảnh: Reuters

“Ấn Độ nằm trong nhóm các nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới và đang ở vị thế thuận lợi để duy trì đà tăng trưởng này. Với GDP 4.180 tỉ USD, Ấn Độ đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và sẵn sàng vượt Đức trở thành nền kinh tế lớn thứ ba trong vòng 2,5 năm đến 3 năm tới, với GDP dự báo đạt 7.300 tỉ USD vào năm 2030” - Chính phủ Ấn Độ cho biết.

Song, đằng sau thành tựu đó tồn tại một câu hỏi rằng liệu Ấn Độ có thể biến tốc độ tăng trưởng nhanh chóng thành sự thịnh vượng hay không? Các nhà kinh tế cảnh báo, chỉ riêng số liệu GDP không thể tạo ra việc làm hoặc nâng cao thu nhập ở một quốc gia có dân số hơn 1,4 tỉ người. Thách thức hiện nay mà New Delhi đang phải đối mặt là duy trì đà tăng trưởng và tiếp tục thúc đẩy cải cách thuế, luật lao động và các chuẩn mực đầu tư nước ngoài để biến thành công về mặt thống kê thành lợi ích hữu hình cho dân số trẻ nhưng vẫn còn nghèo của nước này.

Trong khi đó, các nhà phân tích lo ngại chính lợi thế về nhân khẩu học của Ấn Độ với hơn 25% dân số nằm trong độ tuổi từ 10-26 có thể trở thành gánh nặng nếu tăng trưởng không tạo ra được những công việc lương cao. Theo Trưởng Cố vấn Kinh tế Chính phủ Ấn Độ V. Anantha Nageswaran, nước này phải tạo ra ít nhất 8 triệu việc làm mỗi năm trong thập niên tới để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047. “Thách thức lớn nhất của Ấn Độ là môi trường bên ngoài sẽ không còn thuận lợi trong 10-20 năm tới” - ông Nageswaran cho biết. Dù nhiều dự báo cho thấy Ấn Độ sẽ vẫn là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nhưng GDP bình quân đầu người của nước này hồi năm 2024 chỉ là 2.700USD, thấp hơn khoảng 12 lần so với Nhật Bản và 20 lần so với Đức.

Nhiều giải pháp đặt ra

Do đó, N.R. Bhanumurthy, Hiệu trưởng Trường Kinh tế Madras cho rằng “Ấn Độ cần tăng trưởng nhanh hơn và bền vững hơn”. Theo ông, “tiềm năng tăng trưởng” kinh tế không được thấp hơn 7,5% trong bối cảnh Ngân hàng Thế giới dự báo mức tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ trong năm nay là 6,5%.

Thời gian qua, chính áp lực từ bên ngoài đã thúc đẩy Ấn Độ tập trung hơn vào cải cách, đặc biệt là kể từ khi Mỹ áp đặt thuế nhập khẩu lên tới hơn 50% vào năm ngoái. Theo đó, New Delhi đã hợp lý hóa thuế hàng hóa và dịch vụ, cắt giảm mức thuế đối với một số mặt hàng từ 28% xuống 18%, áp dụng luật lao động mới giúp việc tuyển dụng dễ dàng hơn. Đáng chú ý, nội các Ấn Độ cũng đã thông qua đề xuất cho phép 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bảo hiểm, loại bỏ các giới hạn đầu tư trước đây và đang xem xét lại các quy định về hải quan hiện đang gây bất lợi cho các nhà sản xuất trong nước.

Chuyên gia Biswajit Dhar tại Hội đồng Phát triển Xã hội Ấn Độ cho rằng nghiên cứu và đổi mới ngành nông nghiệp mạnh mẽ hơn là điều cần thiết trong bối cảnh nông nghiệp là nguồn tạo ra việc làm lớn nhất của Ấn Độ nhưng năng suất lại thấp. Gần một nửa số lao động của Ấn Độ phụ thuộc vào ngành này nhưng năng suất cây trồng thường chỉ bằng một nửa so với các nền kinh tế phát triển hơn. Theo ông, việc tăng thu nhập từ nông nghiệp sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa khắp nền kinh tế.

Trong khi đó, theo Jamus Lim, phó giáo sư kinh tế tại Trường Kinh doanh ESSEC (Pháp), Ấn Độ phải tiếp tục cải thiện trình độ giáo dục cơ bản cho dân số trong độ tuổi lao động và tích hợp lực lượng này vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Còn Sushant Sarin, giám đốc bộ phận chiến lược và giải pháp rủi ro thương mại cho Ấn Độ tại công ty dịch vụ chuyên nghiệp Aon thì cho rằng New Delhi cần tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng trước những tác động của biến đổi khí hậu, tắc nghẽn logistics và thiếu hụt cơ sở hạ tầng.

TRÍ VĂN (Theo SCMP)

Chia sẻ bài viết