26/01/2019 - 08:46

Tết ấm tình Quân - Dân 

Tết Quân - Dân năm 2019 của quận Bình Thủy chính thức khai mạc vào ngày 26-1-2019 tại phường An Thới, với chủ đề “Quận Bình Thủy mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi, vui Tết Quân - Dân năm 2019”. Đây là năm thứ 4 liên tiếp quận Bình Thủy tổ chức Tết Quân - Dân tại các phường trên địa bàn. Qua đó nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân; thể hiện nét đẹp truyền thống, mối quan hệ gắn bó máu thịt của tình “quân dân như cá nước”.

Lãnh đạo Trường Trung cấp MeKong và nhà tài trợ tặng quà cho bệnh nhân nghèo dịp Tết Quân - Dân 2019.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi… của phường An Thới đã tập trung về khuôn viên UBND phường để chờ được khám chữa bệnh. Bà Phạm Thị Lan, người dân khu vực 3, phường An Thới, xúc động nói: “Nghe tin có đoàn y, bác sĩ đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con, tôi mừng lắm. Mọi người ai cũng phấn khởi khi các cấp lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động ý nghĩa tại phường nhân dịp Tết Quân - Dân”. Dịp này, UBND phường An Thới phối hợp với Trường Trung cấp Mekong tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc và tặng quà cho 200 bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn phường. Qua đó, thể hiện lòng tri ân đối với sự cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân đã dành cho cách mạng và bộ đội trong những năm kháng chiến.

Trước đó, 120 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) quận Bình Thủy đã tổ chức đợt hành quân lao động giúp dân tại phường, như: phát quang bụi rậm, dọn dẹp, vệ sinh môi trường… trên tuyến đường Nguyễn Thông và xung quanh khu vực đóng quân, tổ chức Tết Quân - Dân. Theo Thiếu tá Đỗ Như Ý, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thủy, trong những ngày đóng quân trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ LLVT quận “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” tại nhà dân, lao động giúp dân.

Trong khuôn khổ Tết Quân - Dân năm 2019 quận Bình Thủy diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, như: tổ chức Hội thi múa lân; Hội thi may cờ Tổ quốc; gói và nấu bánh tét, trang trí mâm cỗ ngày Tết; Hội thi trái cây ngon, hoa kiểng đẹp; thi lều trại, bàn thờ Tổ quốc; biểu diễn nghệ thuật, trò chơi vận động; trưng bày sách, báo về những thành tựu về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận; lao động giúp dân, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; tổ chức Phiên chợ Hàng Việt chất lượng cao...

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động Tết Quân - Dân quận Bình Thủy năm nay là phường An Thới đã tập trung vận động xã hội hóa hoàn thành 31 công trình giao thông, phúc lợi xã hội, tổng trị giá trên 13,3 tỉ đồng. Nổi bật như công trình nâng cấp hẻm nhánh hẻm 192 Nguyễn Thông (khu vực 1) ngang 4m, dài 120m, tổng trị giá 720 triệu đồng; nâng cấp hẻm 108 đường Trần Quang Diệu (khu vực 5) ngang 3m, dài 900m, nhân dân đóng góp 1,35 tỉ đồng; nâng cấp hẻm 113 đường Vành Đai Phi Trường (cũ) khu vực 5, ngang 4m, dài 800m, nhân dân đóng góp 1,6 tỉ đồng; nâng cấp hẻm cặp Trường Mầm non Phong Lan (khu vực 3) chiều dài 150m, chiều ngang 4m, tổng chi phí 510 triệu đồng, theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Ông Lưu Thanh Vân, người dân khu vực 3, chia sẻ: “Trước đây, tuyến đường này xuống cấp, cỏ mọc um tùm, nước ngập sâu mỗi khi triều cường. Khi nghe tin tuyến hẻm được nâng cấp, bà con trong hẻm rất vui mừng, phấn khởi, không chỉ tích cực đóng góp tiền của mà bà con còn tự nguyện đóng góp sức, tham gia giám sát công trình đạt chất lượng”.

Song song đó, phường An Thới cũng đã vận động xã hội hóa thực hiện các công trình lắp đặt, vệ sinh môi trường tại các hệ thống thoát nước, nâng cấp sửa chữa nhà thông tin, công trình chiếu sáng, trồng hoa các tuyến đường… trên 1 tỉ đồng; xây dựng, sửa chữa 13 căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, khăn quàng đỏ, mái ấm đoàn viên, tổng trị giá 351 triệu đồng; phối hợp với các đơn vị khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 503 bệnh nhân nghèo; trao 272 suất học bổng, 14 xe đạp, 104 và 129 phần quà, 1.530 quyển tập cho học sinh đậu đại học, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 404 triệu đồng. Ngoài ra, từ nguồn ngân sách của thành phố đã thực hiện nâng cấp hẻm 115 Cách Mạng Tháng Tám, tổng kinh phí trên 7,8 tỉ đồng; nguồn ngân sách của quận thực hiện công trình gia cố bờ kè sông Bình Thủy, tổng kinh phí trên 1,5 tỉ đồng; hỗ trợ phường 1.000 phần quà chăm lo cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán, tổng trị giá trên 400 triệu đồng...

Ông Đường Khương Thảo, Chủ tịch UBND phường An Thới, cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy - UBND quận chọn phường An Thới là địa phương tổ chức Tết Quân - Dân năm 2019, ngay từ đầu năm 2018, phường đã xây dựng kế hoạch và tập trung triển khai trong hệ thống chính trị, đến quần chúng nhân dân thông qua phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực; trọng tâm là thực hiện các công trình xây dựng hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; khám, chữa bệnh miễn phí; chăm lo học sinh nghèo… Qua đó tạo sự đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu đề ra”.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết