* Chuyên gia Nga: Không có bằng chứng Triều Tiên đứng sau vụ chìm tàu Cheonan
* 25 sĩ quan Hàn Quốc có thể bị kỷ luật
(TTXVN)- Vào lúc 15 giờ (giờ Hà Nội) ngày 10-6, Hàn Quốc đã phóng tên lửa tự chế tạo Naro-1 (KSLV-1, ảnh) từ Trung tâm vũ trụ Naro ở tỉnh Nam Jeolla, cách Thủ đô Seoul 485 km về phía Nam. Tuy nhiên, ngay sau khi rời khỏi bệ phóng 137 giây, ở độ cao 70 km, tên lửa đã bị nổ. Bộ trưởng Bộ Khoa học Hàn Quốc Ahn Byung-man đã tuyên bố như vậy với báo giới.
Bộ trưởng Ahn Byung-man nói: “Trung tâm điều khiển mặt đất đã mất liên lạc với tên lửa đẩy Naro-1 sau 137 giây và tên lửa có thể đã bị nổ”. Ông cũng xin lỗi người dân Hàn Quốc về sự cố này, cho rằng Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển công nghệ tốt hơn. Trong khi đó, kênh truyền hình Hàn Quốc (YTN) đã phát hình ảnh tên lửa đang rơi từ trên trời xuống.
Tên lửa Naro-1 cao 33 m và là tên lửa đẩy thứ hai do Hàn Quốc chế tạo. Hàn Quốc đã từng phóng tên lửa này vào ngày 25-8-2009, song đã không đưa được vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo. Tên lửa Naro-1 lần này mang theo vệ tinh nghiên cứu về biến đổi khí hậu.
* Theo đài phát thanh KBS của Hàn Quốc, nhóm chuyên gia Nga đã khẳng định không có bằng chứng xác thực cho thấy CHDCND Triều Tiên gây ra vụ chìm tuần dương hạm Cheonan của Hàn Quốc trên Hoàng Hải hôm 26-3 vừa qua, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng.
Đài trên dẫn một nguồn tin của lực lượng Hải quân Nga, cho biết nhóm chuyên gia điều tra trên đã xem xét tình trạng hư hại trên thân tàu và các vật chứng do Hàn Quốc đưa ra. Tuy nhiên, họ khẳng định những chứng cứ ấy chưa đủ để kết luận CHDCND Triều Tiên có dính líu tới vụ này.
Ngày 9-6, Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu Bình Nhưỡng đưa ra lời xin lỗi chính thức trước cộng đồng quốc tế về vụ này, và phải trừng phạt những người có liên quan. Tuy nhiên, trước sau như một, phía Bình Nhưỡng kiên quyết bác bỏ mọi can dự đến vụ chìm tàu Cheonan.
* Trong khi đó, Cơ quan Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc (BAI) ngày 10-6 cho biết 25 sĩ quan quân đội và viên chức dân sự có thể sẽ bị kỷ luật do xử lý yếu kém trong vụ tàu chiến Cheonan bị chìm. Trong danh sách BAI gửi Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-Young có 13 tướng lĩnh quân đội, 10 sĩ quan cấp tá và hai quan chức dân sự. Theo hãng thông tấn Yonhap, trong số này có cả Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Lee Sang-Eui. BAI cũng cáo buộc các sĩ quan chỉ huy của hải quân nước này làm sai lệch những sự việc chính liên quan đến vụ chìm tàu cũng như chậm báo cáo chỉ huy cấp trên.