12/10/2008 - 10:23

Tàu chở hóa chất của Hy Lạp bị hải tặc bắt cóc gần bờ biển Somalie

(TTXVN)- Văn phòng Hàng hải quốc tế thông báo một tàu chở hóa chất của Hy Lạp với 20 thủy thủ đã bị cướp biển có vũ trang bắt giữ tối 10-10 tại vịnh Aden gần Somalie.

Theo ông Noel Choong, người đứng đầu Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng trên, con tàu này xuất phát từ khu vực Đông Nam Á và đang trên đường tới Kênh đào Suez trước khi bị bắt giữ. Ông Choong cũng cho biết vụ việc này đã nâng tổng số vụ tấn công tàu thuyền tại vùng biển của Somalie từ đầu năm đến nay lên 69 vụ, bất chấp có sự tuần tra của quân đội Mỹ.

Hiện còn khoảng 11 tàu với hơn 200 thuyền viên vẫn đang nằm trong tay những tên cướp biển.

Trong một diễn biến liên quan khác, Đài phát thanh quốc gia Iran ngày 11-10 thông báo nước này đã trả tiền chuộc cho bọn hải tặc để đổi lấy tự do cho 29 thủy thủ và tàu chở hàng có tên Iran Dianat, bị bắt cóc từ tháng bảy, bất chấp quyết định này có thể tạo ra một tiền lệ xấu.

Chia sẻ bài viết