27/03/2020 - 18:59

Tất cả cán bộ, đoàn viên, hội viên hoàn thành khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI trước ngày 29-3

(CT)- Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn đề nghị các Tỉnh, Thành đoàn và đoàn trực thuộc khẩn trương triển khai việc khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI.

Theo đó, trước ngày 29-3-2020, tất cả cán bộ Đoàn, Hội, Đội; tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan chuyên trách, đơn vị trực thuộc của Đoàn; tất cả đoàn viên, hội viên phải hoàn thành khai báo y tế và cập nhật thông tin y tế hằng ngày trên ứng dụng NCOVI; vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người thân trong gia đình, người cùng cơ quan, đơn vị, nơi cư trú thực hiện khai báo và cập nhật thông tin y tế.

Đồng thời, phối hợp ngành Y tế triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe, hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế, người có bệnh nền thực hiện khai báo và cập nhật thông tin y tế qua mạng, trực tiếp tại gia đình hoặc nơi làm việc. Tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ các nơi cách ly, vận động ủng hộ nguồn lực, đề xuất sáng kiến tham gia phòng chống dịch.

* Ngày 27-3, Quận đoàn Ninh Kiều tổ chức phát 2.000 khẩu trang vải miễn phí cho tiểu thương tại chợ Tân An và chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Số khẩu trang trên do Á hậu Đá quý Việt Nam năm 2016 Lý Mỹ Hồng hỗ trợ. Ngoài ra, tuổi trẻ quận còn phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2.

Quận đoàn Ninh Kiều cũng phối hợp với Trung tâm Y tế quận tiếp nhận sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, ra quân đến từng hộ gia đình tuyên truyền, hướng dẫn về cách khai báo y tế nhằm đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy phối hợp với Công ty dược phẩm Phương Nam và Trường Trung cấp Quốc tế Mekong đến thăm, tặng quà 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm 5kg gạo, nước muối súc miệng, khẩu trang, gel rửa tay sát khuẩn.

Trong tháng 3, tuổi trẻ quận Bình Thủy đã thực hiện xây dựng 4 bồn rửa tay kháng khuẩn tại một số trường tiểu học trên địa bàn quận. Đồng thời, thành lập Đội thanh niên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 cấp quận và các phường trên địa bàn; triển khai thực hiện điểm rửa tay sát khuẩn tại Bộ phận Một cửa UBND quận và các phường, góp phần phòng, chống dịch COVID-19.

* Chiều 27-3-2020, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ kết hợp với Thành đoàn Cần Thơ tổ chức lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện đến từng hộ gia đình tuyên truyền lồng ghép những quy định về trật tự ATGT, rà soát thông tin và hướng dẫn người dân  quận Bình Thủy khai báo y tế tự nguyện cho bản thân và gia đình, truy cập ứng dụng NCOVI, website Bộ Y tế moh.gov.vn nhằm chung tay đẩy lùi dịch COVID-19...

Theo ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ, từ nay đến ngày 8-4-2020, Ban ATGT và Thành đoàn Cần Thơ  huy động 1.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các hộ gia đình trên địa bàn thành phố khai báo y tế tự nguyện qua ứng dụng NCOVI; đồng thời kết hợp phát 20.000 tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và những điều cần biết để phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona... để người dân biết và chấp hành đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ và tích cực hưởng ứng công tác phòng, chống bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng.

NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết