22/07/2020 - 21:49

Tập trung xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh từ quận đến cơ sở 

(CT)- Trong 2  ngày (21 và 22-7), HÐND quận Ninh Kiều tiến hành kỳ họp thứ 14, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tuy chịu ảnh hưởng chung do dịch COVID-19 gây ra nhưng với việc thực hiện sớm và đồng bộ các giải pháp, tình hình kinh tế của quận Ninh Kiều tương đối ổn định. Tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm trên 74% cơ cấu kinh tế, tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ đạt 57.243 tỉ đồng (giảm 2,4% so cùng kỳ); tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn được 7.550 tỉ đồng… Các công trình, dự án xây dựng tiếp tục được quan tâm đầu tư; phối hợp thực hiện tốt việc chỉnh trang đường phố, làm đẹp cảnh quan đô thị. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông đều giảm so cùng kỳ năm trước. Quận hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập phường Tân An, An Lạc, An Hội thành phường Tân An...

Trong 6 tháng cuối năm, quận tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh được giao; tạo điều kiện các thành phần kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh, dịch vụ; tăng cường lập lại trật tự, kỷ cương đô thị; đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới; tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh từ quận đến cơ sở…

Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Thị Luyến, nguyên Chánh văn phòng HÐND và UBND quận (do nghỉ hưu). HÐND quận bầu chức danh Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Nguyễn Thiện Chí, Trưởng Phòng Nội vụ quận; Nguyễn Ðăng Khoa, Trưởng Phòng Dân tộc quận và bà Mã Phụng, Chánh Văn phòng HÐND và UBND quận.

KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết