06/01/2014 - 22:14

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2014

Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo an sinh xã hội

(CT)- Ngày 6-1-2014, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Phạm Thị Hải Chuyền chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành, triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2014, với các tỉnh, thành; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến dự. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ, có đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND, đại diện Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cùng các sở, ngành chức năng thành phố.

Theo báo cáo Bộ LĐ-TB&XH, năm 2013, cả nước có trên 1,543 triệu lao động có việc làm, đạt trên 96% kế hoạch, trong đó, có trên 88 ngàn người đi xuất khẩu lao động, đạt trên 103% kế hoạch; tuyển mới và dạy nghề các trình độ cho trên 1,730 triệu người, đạt trên 91% kế hoạch (trong đó, dạy nghề cho khoảng 450 ngàn lao động nông thôn, tăng 10,2% so với năm 2012). Trong năm, cả nước có trên 1,5 triệu người có công với cách mạng được trợ cấp ưu đãi thường xuyên; xây mới 7.500 nhà, sửa chữa, nâng cấp trên 10.000 nhà tình nghĩa, huy động 212 tỉ đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, 97% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú; chi trả trợ cấp xã hội thường xuyên cho khoảng 2,6 triệu người, kinh phí trên 7.121 tỉ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước cuối năm 2013 còn 7,8%, giảm 1,8% so với cuối năm 2012… Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn các tồn tại, hạn chế như: chỉ tiêu việc làm chưa đạt kế hoạch, mất cân đối cung cầu lao động; tuyển mới dạy nghề còn thấp, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, trình độ tay nghề chưa đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, doanh nghiệp, dạy nghề cho lao động nông thôn để chuyển dịch sang khu vực công nghiệp và dịch vụ còn chậm, hiệu quả còn thấp; đời sống hộ nghèo, đối tượng xã hội còn nhiều khó khăn; chất lượng một bộ phận cán bộ còn hạn chế…

Hội nghị xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2014 là: Tạo việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó, xuất khẩu lao động 87 ngàn người; tuyển mới dạy nghề 1,78 triệu người, trong đó, dạy nghề cho 500 ngàn lao động nông thôn, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2% ; 97% gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình hộ dân nơi cư trú; 82% xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương những thành quả của ngành thời gian qua, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cả nước. Phó Thủ tướng lưu ý, năm 2014, ngành tập trung thực hiện hiệu quả công tác lao động, giải quyết việc làm, đi đôi giới thiệu lao động làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ địa phương để thu hút lao động tại chỗ. Đổi mới căn bản, toàn diện công tác dạy nghề, gắn cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tăng cường liên kết giữa các địa phương để đào tạo và cung ứng nguồn lao động phù hợp. Xem xuất khẩu lao động là công tác mũi nhọn, nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động ngoài nước. Triển khai kịp thời các chính sách xã hội đến các đối tượng thật sự khó khăn, cần sự hỗ trợ của Nhà nước cũng như công khai, minh bạch việc thực hiện các chế độ, chính sách. Đồng thời, tranh thủ phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương để các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đối với các cơ quan thuộc Bộ LĐ-TB&XH, xây dựng các văn bản pháp luật, chương trình, đề án cần chú trọng tính thiết thực, khả thi và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời.

ANH PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết