24/02/2010 - 08:15

Hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2010, cụm thi đua Sông Tiền và Sông Hậu:

Tập trung thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và an sinh xã hội

(CT)- Ngày 23-2-2010, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban “Tháng Thanh niên” năm 2010, cụm thi đua sông Tiền và sông Hậu (gồm các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL). Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn và đại diện các ban chuyên môn Trung ương Đoàn; lãnh đạo Đoàn thanh niên các tỉnh, thành phố trực thuộc 2 cụm và đại diện 20 đơn vị trực thuộc Thành đoàn Cần Thơ tham dự hội nghị.

Bám sát Kế hoạch số 153 KH/TWĐTN ngày 17-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện Tháng Thanh niên năm 2010, hoạt động “Tháng Thanh niên” của các tỉnh, thành đoàn khu vực ĐBSCL sẽ tập trung thực hiện chủ đề “Thanh niên hành động vì môi trường”, theo phương châm “Mỗi thanh niên một hành động, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường”. Trên cơ sở tình hình thực tế địa phương, các Tỉnh đoàn, Thành đoàn đã chọn lựa, xây dựng kế hoạch thực hiện những công trình, phần việc cụ thể, tập trung vào các nội dung như: tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, tuyên truyền chống lại sự biến đổi khí hậu... gắn chặt với các hoạt động hỗ trợ thanh niên và tham gia thực hiện an sinh xã hội, như: tư vấn giới thiệu việc làm và vay vốn thanh niên; xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, khám, phát thuốc cho người nghèo, tổ chức các hoạt động mừng sinh nhật Đoàn... Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ các kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động “Tháng Thanh niên”, đồng thời đề xuất nhiều ý kiến về việc phối hợp tổ chức để các hoạt động bảo vệ môi trường không chỉ thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia mà còn tạo ảnh hưởng tích cực trong toàn cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi lưu ý Ban Chấp hành các Tỉnh đoàn, Thành đoàn 2 cụm thi đua quan tâm chỉ đạo thực hiện “Tháng Thanh niên” năm 2010 đạt kết quả tốt, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia; qua đó tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của ĐVTN về công tác bảo vệ môi trường.

P.LAM

Chia sẻ bài viết