Dự án trọng điểm này của TP Cần Thơ là nâng cấp, mở rộng 7km quốc lộ 91, đến nay đã bàn giao mặt bằng được gần 63% cho 2 bên tuyến, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2027.

Thi công nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đoạn đầu tuyến.
Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7) TP Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỉ đồng, chiều dài tuyến khoảng 7km. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố; đồng thời giải quyết kết nối hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông cho TP Cần Thơ; đấu nối với đoạn quốc lộ 91 còn lại đi tỉnh An Giang, Đồng Tháp...
Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, kế hoạch vốn được bố trí năm 2026 cho dự án là 900 tỉ đồng. Tính đến ngày 12-6, đã giải ngân được hơn 285,69 tỉ đồng, đạt 31,74% kế hoạch. Dự án này có 1 gói thầu thi công xây lắp với giá trị hợp đồng 1.547,24 tỉ đồng, bao gồm liên danh 7 nhà thầu chính và 6 nhà thầu phụ thi công. Hiện các nhà thầu đã triển khai thi công trên toàn tuyến và cầu Bình Thủy; đoạn từ đầu tuyến đến cầu Bình Thủy tập trung thi công bên phải tuyến, từ cầu Bình Thủy đến cuối tuyến tập trung thi công bên phía trái. Nhà thầu đang tập trung thi công các cấu kiện đúc sẵn; thi công lắp đặt hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mưa, đào nền đường gia cố cừ tràm… Riêng vị trí cầu lớn Bình Thủy, nhà thầu đang thi công cọc khoan nhồi vị trí trụ T4 và chuẩn bị triển khai thêm 1 mũi thi công trụ T3. Dự án đã bàn giao mặt bằng với tổng chiều dài 8.858/14.086m, đạt 62,89% (lề trái 5.480/7.043m, lề phải 3.377m/7.043m).
Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, cho biết: Theo phương án thi công đảm bảo an toàn giao thông, đoạn từ đầu tuyến đến cầu Bình Thủy (khoảng 4,2km) nhà thầu đang tập trung thi công trước phía bên phải xong mới thi công phía bên trái; nhà thầu đang tập trung thi công đoạn cầu Bình Thủy dài khoảng 600m; qua cầu Bình thủy đến cuối tuyến tập trung thi công phía bên trái. Ban đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ, phường Cái Khế, phường Bình Thủy ưu tiên giải phóng mặt bằng tại các vị trí này trước, nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch vào cuối năm 2027. Các vị trí khác vẫn thực hiện theo kế hoạch. Về phương án thi công cầu Bình Thủy, nhà thầu đang kiến nghị xin phá dỡ phân nửa cầu Bình Thủy cũ để thi công toàn bộ phần dưới nước của cầu mới.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ, dự án có khoảng 1.095 trường hợp bị ảnh hưởng (1.017 hộ gia đình, cá nhân và 78 tổ chức), đã được phê duyệt bồi thường, hỗ trợ với số tiền hơn 2.135,38 tỉ đồng; đã chi trả cho 826 trường hợp, với số tiền hơn 1.661 tỉ đồng; 726 trường hợp đã bàn giao mặt bằng (đạt 66,3%). Ninh Kiều và Thới An Đông là hai phường đã bàn giao 100% mặt bằng. Riêng phường Bình Thủy còn 347 trường hợp, phường Cái Khế còn khoảng 20 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, Trung tâm đang phối hợp địa phương thực hiện dứt điểm. Kế hoạch thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tập trung chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp đã được phê duyệt và tiếp nhận bàn giao mặt bằng; phối hợp phường Cái Khế, phường Bình Thủy vận động, thuyết phục hộ dân nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ; vận động bàn giao mặt bằng các trường hợp đã nhận tiền.
Ông Võ Hoài Phong, Chủ tịch UBND phường Bình Thủy, cho biết: Bình Thủy đã thành lập 3 tổ vận động, tập trung vận động tuyên truyền các hộ dân và tổ chức bàn giao mặt bằng cho dự án này. Hiện nay còn 248 trường hợp chưa nhận tiền đền bù. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tăng cường phối hợp với địa phương, có phương án bồi thường, hỗ trợ chặt chẽ; tăng cường làm việc với các tổ chức bị ảnh hưởng trong chi trả bồi thường, hỗ trợ; phấn đấu sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Đây là một trong những công trình trọng điểm của TP Cần Thơ, các ngành, địa phương liên quan phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm, tập trung bàn giao mặt bằng khẩn trương, dứt điểm. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; phối hợp các phường rà soát những trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, lên kế hoạch thực hiện cụ thể. Khẩn trương thực hiện các kết luận của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố liên quan chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án thời gian qua. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của các hộ dân; vận động các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng ở những đoạn chưa liền tuyến sớm bàn giao mặt bằng để tạo thuận lợi thi công công trình...
Bài, ảnh: ANH KHOA