16/06/2025 - 08:56

Tập trung chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 

Học sinh lớp 12 sắp bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ðây cũng là kỳ thi đầu tiên theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 TP Cần Thơ đã chuẩn bị chu đáo nguồn lực phục vụ; song song đó, các trường học tập trung tăng tốc ôn tập cho học sinh.

Các em học sinh lớp 12 Trường THPT An Khánh ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi năm 2025. Ảnh: B.NG

Tập trung ôn luyện

Năm nay, theo Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) về việc quản lý chặt chẽ dạy thêm học thêm, mỗi tuần, các trường chỉ được dạy 2 tiết/môn. Ðể giúp học sinh tham gia tốt kỳ thi, các trường ở TP Cần Thơ tổ chức ôn thi cho học sinh; giáo viên tham gia với tinh thần tự nguyện, học sinh tham gia ôn thi được miễn phí hoàn toàn. Ngoài thời gian này, một số trường còn tổ chức các hình thức ôn thi bổ trợ cho học sinh như trao đổi, giải đáp thắc mắc của học sinh qua Zalo, Facebook hoặc tăng thêm một số giờ ôn thi dưới sự quản lý của giáo viên. Thời gian ôn thi khoảng 8 tuần, từ giữa cuối tháng 4 đến cuối tháng 6.

Theo ban giám hiệu các trường, để đạt hiệu quả trong công tác ôn thi, nhà trường đã chọn giáo viên có kinh nghiệm chuyên môn, tâm huyết tham gia ôn thi. Mỗi tổ chuyên môn soạn bộ đề cương ôn thi phù hợp với tình hình học sinh và phù hợp với dạng đề thi minh họa của Bộ GD&ÐT. Ðơn cử, Trường THPT Vĩnh Thạnh, năm học 2024-2025, có hơn 400 học sinh lớp 12, với 10 lớp. Chuẩn bị cho Kỳ thi năm 2025, ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức vừa dạy học, vừa ôn tập cho học sinh. Ngay sau khi thi học kỳ II xong, từ ngày 21-4, trường bắt đầu vào đợt ôn thi tập trung chuẩn bị kỳ thi cho đến cuối tháng 6. Mỗi môn ôn 2 tiết/tuần. Nhà trường tạo điều kiện cho học sinh tự ôn, khuyến khích giáo viên hỗ trợ kiến thức thêm cho học sinh thông qua các nhóm học tập. Em Trương Lê Uyên Nhi, học sinh lớp 12, Trường THPT Vĩnh Thạnh, cho biết: Trong thời gian ôn thi, thầy cô bộ môn dành nhiều thời gian giảng dạy trên lớp và các buổi học online. Về kiến thức, thời gian đầu, thầy cô tập trung ôn, củng cố và nâng cao lý thuyết. Song song đó, giáo viên hướng dẫn cho học sinh giải bài tập từ đơn giản đến nâng cao, hướng dẫn các cách làm bài thi theo chương trình mới.

Tại các trường THPT trên địa bàn thành phố, công tác ôn luyện cho học sinh lớp 12 được quan tâm. Thầy cô tích cực sử dụng đa dạng phương pháp để định hướng, củng cố và nâng cao kiến thức cho học sinh. Tại Trường THPT Trần Ðại Nghĩa, năm nay có trên 400 học sinh lớp 12. Bên cạnh tổ chức ôn thi theo quy định chung của Bộ GD&ÐT, nhà trường còn tổ chức tăng cường thêm mỗi môn 2 tiết/tuần (giáo viên tham gia với tinh thần tự nguyện) nhằm hỗ trợ kiến thức, kỹ năng và tâm lý, giúp học sinh tự tin, chủ động tham gia tốt kỳ thi. Theo Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Ðại Nghĩa, nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát, phân tích đề thi minh họa của Bộ GD&ÐT, từ đó có định hướng xây dựng nội dung tài liệu ôn tập chặt chẽ để định hướng tốt cho học sinh trong quá trình ôn tập. Tùy theo đối tượng học sinh của lớp, giáo viên xây dựng chương trình ôn tập phù hợp, giúp các em nắm vững kiến thức, hướng dẫn kỹ năng làm bài hiệu quả. 

Chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi

Tại Cuộc họp Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 TP Cần Thơ vừa qua, lãnh đạo các sở, ban, ngành cho biết đã chủ động, cơ bản chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực phục vụ kỳ thi năm nay. Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ÐT TP Cần Thơ, cho biết ngành tập trung chỉ đạo công tác ôn thi lớp 12 đối với các cơ sở giáo dục; trong đó lưu ý thực hiện nghiêm túc các nội dung như tổ chức tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin về các chương trình học và nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; tập trung tốt vào giảng dạy và ôn tập kiến thức lớp 12, hoàn thành chương trình dạy học lớp 12 đúng quy định, sử dụng có hiệu quả hình thức ôn tập; tổ chức hiệu quả việc ôn tập cho học sinh, học viên...

Công an TP Cần Thơ dự kiến phân công trên 120 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn cho tất cả các khâu liên quan hoạt động của kỳ thi năm 2025 (chưa tính lực lượng khác tham gia phối hợp, hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi). Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Cần Thơ, cho biết lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an các đơn vị, nhất là công an phường, xã có đặt điểm thi sẽ ra quân đảm bảo an ninh trật tự trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi. Lực lượng cảnh sát giao thông có kế hoạch cụ thể, bố trí từng vị trí cán bộ để tham gia phân luồng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo kỳ thi an toàn.

Trong khi đó, lãnh đạo ngành Y tế thành phố cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có phương án đảm bảo công tác phòng chống các loại dịch bệnh; an toàn vệ sinh thực phẩm; chủ động chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư thiết bị y tế, cơ số thuốc, nhân sự… để chăm sóc sức khỏe cho cán bộ coi thi, thí sinh.

*  *  *

Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo chương trình Chương trình GDPT 2018; so với những năm trước, giảm 1 buổi thi, giảm 2 môn thi. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 28-6; TP Cần Thơ có 13.842 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 956 thí sinh so với kỳ thi năm 2024). Thành phố tổ chức 26 điểm thi chính thức (với 611 phòng thi) và 9 điểm thi dự phòng đặt tại 9 quận, huyện. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 TP Cần Thơ họp bàn về công tác chuẩn bị kỳ thi năm 2025.

Tại Cuộc họp Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 TP Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Ngọc Ðiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo: Thành viên Ban Chỉ đạo và cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi theo lĩnh vực phụ trách, bảo đảm nhịp nhàng và thông suốt. Sở GD&ÐT thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 đảm bảo đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết tham gia kỳ thi; thực hiện tốt công tác tư vấn giúp học sinh ổn định tâm lý trước, trong và sau kỳ thi. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, nhất là Sở GD&ÐT thành phố, tập trung mọi nguồn lực phục vụ kỳ thi; tránh tạo áp lực nhưng tuyệt đối không chủ quan trong công tác tổ chức kỳ thi. Ðể đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức; đặc biệt, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh, nhất là những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong việc đi lại, ăn, nghỉ, đến điểm thi an toàn...

Bài, ảnh: ÐẶNG NGỌC

Chia sẻ bài viết