04/09/2016 - 21:25

Chi bộ Liên đoàn Lao động – Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai

Tạo nhiều chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Chi bộ Liên đoàn Lao động – Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai được thành lập trên cơ sở ghép các đảng viên từ cơ quan Liên đoàn Lao động và Hội Chữ thập đỏ huyện. Các đảng viên trong chi bộ đã tạo được sự đoàn kết thống nhất, lãnh đạo các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ðặc biệt, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay" (NQTW4), chi bộ đã tập trung lãnh đạo khắc phục những hạn chế trong các hoạt động chuyên môn, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Chi bộ Liên đoàn Lao động – Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai có 9 đảng viên, 12 công đoàn viên thuộc các cơ quan Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người mù, Hội Khuyến học, Hội Nạn nhân chất độc da cam. Đồng chí Võ Minh Thông, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai, cho biết: "Do chi bộ ghép, các hoạt động độc lập nên đòi hỏi lãnh đạo phải nắm vững các hoạt động của từng cơ quan để chỉ đạo và phải tạo được sự đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên ở từng đơn vị thành một khối thống nhất, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Chi hội Liên đoàn Lao động - Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai họp đánh giá tình hình công tác tháng qua. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, Hội Chữ thập đỏ nhận thấy còn một số hạn chế; trong đó, chỉ tiêu hiến máu tình nguyện đạt thấp. Sau kiểm điểm, trong các cuộc họp hàng tháng, Chi bộ Liên đoàn Lao động – Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai đều thường xuyên kiểm tra tiến độ và nhắc nhở lãnh đạo Hội thực hiện tốt chỉ tiêu này. Hội Chữ thập đỏ cũng tích cực tham mưu cho lãnh đạo huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng phối hợp thực hiện, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của công tác hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, không ảnh hưởng đến sức khỏe, lao động… Bên cạnh đó, Hội cũng tham mưu chọn địa điểm, thời gian hiến máu phù hợp để vận động số lượng người tham gia nhiều trong mỗi đợt tổ chức hiến máu; chuẩn bị nơi hiến máu sạch sẽ, thoáng mát, có đội ngũ y bác sĩ, các tình nguyện viên chăm sóc tận tình… Nhờ tập trung nhiều giải pháp và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị liên quan mà mỗi đợt tổ chức hiến máu đã vận động nhiều người tham gia và tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể: năm 2013, tỷ lệ hiến máu của huyện chỉ đạt 65,88%; năm 2014 đạt 100,55%; năm 2015 đạt 109,62%; từ đầu năm đến nay thực hiện đạt 90,73%, dự kiến giữa tháng 9-2016 sẽ tổ chức 2 điểm hiến máu và đạt chỉ tiêu của năm 2016. Liên tục 2 năm 2014, 2015, Hội Chữ thập đỏ huyện được nhận Bằng khen của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu quốc gia.

Trong lãnh đạo hoạt động chuyên môn, Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai cũng quan tâm đẩy mạnh thực hiện công tác vận động đoàn kết tương trợ và cứu trợ xã hội. Nổi bật, Hội đã vận động mạnh thường quân tài trợ 731 triệu đồng xây dựng cầu, đường bê tông ở xã Định Môn và xây dựng 5 cây cầu giao thông nông thôn trị giá khoảng 700 triệu đồng; vận động xây dựng 40 căn nhà chữ thập đỏ, nhà tình thương, nhà nhân ái, mái ấm trái tim, với tổng kinh phí hơn 1,5 tỉ đồng. Ngoài ra, Hội còn làm cầu nối giúp 4 hoàn cảnh khó khăn mở sổ tiết kiệm với số tiền hơn 100 triệu đồng. Ngoài thực hiện vận động theo chỉ tiêu huyện giao, Hội còn vận động mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên 100 triệu đồng. Trước đây, việc vận động quần áo, tập, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều do hội chữ thập đỏ các xã thực hiện nhưng nay Hội Chữ thập đỏ huyện cũng tham gia vận động mỗi năm với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng…

Song song đó, Liên đoàn Lao động huyện cũng tập trung khắc phục những hạn chế như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các công đoàn viên đóng Quỹ Tấm lòng vàng từ năm 2013 đến nay đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao (trước đây chỉ đạt 95%). Nhờ đó, từ năm 2013 đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố cũng quan tâm hỗ trợ 40 mái ấm công đoàn cho huyện. Phong trào văn hóa văn nghệ do Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện tổ chức thu hút nhiều người tham gia (từ 200 người nâng lên 300 người). Các môn thi đấu cũng đa dạng hơn; trước đây, chỉ có 3 môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, giờ có thêm môn cờ tướng, bóng chuyền hơi nữ, bóng bàn. Liên đoàn Lao động huyện cũng tổ chức thành công hội thi cán bộ công nhân viên chức duyên dáng mùa xuân năm 2015 và 2016. Nổi bật là Liên đoàn Lao động huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn tham gia hiến máu tình nguyện vượt chỉ tiêu huyện giao là 20% (trước năm 2012 đạt khoảng 15%, từ năm 2013 đến nay đạt 24% đến 25%). Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện còn vận động doanh nghiệp hỗ trợ 40 triệu đồng mua bảo hiểm y tế cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Đông Thuận, Trường Thành, Trường Thắng, Tân Thạnh.

Theo đồng chí Võ Minh Thông, Bí thư Chi bộ Liên đoàn Lao động – Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, các đơn vị trực thuộc đã khắc phục những hạn chế trong hoạt động chuyên môn, từng năm đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu. Tuy nhiên, công việc chuyên môn đôi khi còn chậm, chưa đạt đúng tiến độ theo quy định. Thời gian tới, chi bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo khắc phục hạn chế này; lãnh đạo các đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa hoạt động của Liên đoàn Lao động và Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai ngày càng phát triển, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Thanh Thy

Chia sẻ bài viết