24/10/2008 - 09:12

Tạo điều kiện để lực lượng trí thức phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố và của vùng ĐBSCL

(CT)- Ngày 23-10-2008, Đoàn khảo sát về tình hình thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 14-11-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) “về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam” (CT45), do đồng chí Nguyễn Hữu Tăng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật (LHCHKHKT) Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện việc tổng kết CT45, làm Trưởng đoàn, đã đến làm việc tại TP Cần Thơ.

Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, thực hiện CT45, Thành ủy Cần Thơ (Tỉnh ủy Cần Thơ trước đây) đã chỉ đạo tổ chức triển khai sâu rộng trong các ngành, các cấp, đồng thời ban hành một số chỉ thị, kế hoạch nhằm xây dựng và thúc đẩy hoạt động của LHCHKHKT thành phố ngày càng phát triển. Công tác xây dựng, tổ chức, tập hợp đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và công nghệ đạt nhiều kết quả, các Hội thành viên tiếp tục được kiện toàn. Hiện LHCHKHKT có 19 hội thành viên với gần 6.000 hội viên. Các mặt công tác Hội được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trong các năm qua LHCHKHKT thành phố đã tổ chức 190 cuộc hội thảo khoa học, cung cấp nhiều luận cứ khoa học có giá trị lớn, góp phần xây dựng chủ trương, nghị quyết của đảng bộ địa phương; tham mưu, đề xuất lãnh đạo quan tâm đến những vấn đề chiến lược như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới cơ chế quản lý, đào tạo nhân lực phục vụ quá trình CNH-HĐH thành phố. Tuy nhiên, hoạt động của LHCHKHKT cũng còn một số hạn chế, như: chưa phát huy đúng mức trí tuệ của lực lượng trí thức trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; chưa thu hút các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu đề tài và thực hiện công tác phản biện, giám định xã hội...

Các thành viên đoàn khảo sát đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy và những nỗ lực trong hoạt động của LHCHKHKT TP Cần Thơ thời gian qua. Các thành viên trong đoàn đề nghị, trong thời gian tới, LHCHKHKT TP Cần Thơ cần chú trọng mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài địa bàn thành phố; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, các hoạt động xã hội hóa khoa học và công nghệ, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật... Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành thành phố cần quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho LHCHKHKT đẩy mạnh hoạt động, để lực lượng trí thức, khoa học đóng góp vào việc xây dựng các luận cứ khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố và của vùng ĐBSCL.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết