28/04/2018 - 16:44

Tạo “điểm nhấn” cho khu đô thị Nam Cần Thơ 

Dự án mở rộng đường Quang Trung-Cái Cui đến nay đã cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Quận Cái Răng đang thiết kế trồng thêm cây xanh tuyến đường Quang Trung – Cái Cui nhằm tạo thêm mảng xanh, đảm bảo cảnh quan đô thị, cũng như tạo “điểm nhấn” cho khu đô thị Nam Cần Thơ. 

Quận Cái Răng sẽ triển khai trồng cây xanh trên đất dự trữ đường Quang Trung-Cái Cui tạo mỹ quan và “điểm nhấn” cho khu đô thị Nam Cần Thơ. Ảnh: ANH KHOA
Quận Cái Răng sẽ triển khai trồng cây xanh trên đất dự trữ đường Quang Trung-Cái Cui tạo mỹ quan và “điểm nhấn” cho khu đô thị Nam Cần Thơ. Ảnh: ANH KHOA

Kết nối khu vực trung tâm

Công trình mở rộng đường Quang Trung-Cái Cui được khởi công từ năm 2010, kết thúc dự án năm 2018; tổng mức đầu tư hơn 1.097 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 766,6 tỉ đồng và ngân sách địa phương hơn 330,6 tỉ đồng. Công trình có tổng chiều dài toàn tuyến 7,08 km (gồm 1 cầu nhỏ là cầu Cái Tắc và 3 cầu lớn là cầu Cái Sâu, Bùng Binh, Bến Bạ) và được chia thành 2 đoạn. Trong đó, đoạn 1 dài 718m (từ cầu Quang Trung đến nút giao đường dẫn cầu Cần Thơ - IC3), thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị có lộ giới 56m (vỉa hè mỗi bên 10m, mặt đường 2 chiều mỗi bên rộng 16m và tiểu đảo rộng 4m), đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2013. Đoạn 2 có chiều dài hơn 6,36km (từ nút giao IC3 đến rạch Cái Cui), thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố gom có lộ giới 23,5m (mặt đường xe chạy 11m, vỉa hè trái 4,5m, vỉa hè phải 8m), đến nay đã cơ bản hoàn thành, đã thông xe toàn tuyến...

Dự án mở rộng đường Quang Trung-Cái Cui là một trong những công trình trọng điểm của thành phố. Đây là tuyến đường trục chính, huyết mạch của khu đô thị Nam Cần Thơ. Tuyến Quang Trung-Cái Cui còn có vai trò kết nối khu vực trung tâm thành phố với các khu công nghiệp, cảng Cái Cui, cảng Tân Cảng-Cái Cui, khu vực quy hoạch Trung tâm logistics của thành phố và nối vào tuyến đường Nam Sông Hậu. Từ khi hoàn thành đưa vào sử dụng đến nay, công trình đã phát huy hiệu quả rất tốt, phương tiện lưu thông thuận lợi từ trung tâm thành phố đến cảng Cái Cui và kết nối vào đường Nam Sông Hậu đi các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Tuyến đường khang trang, sạch đẹp, vỉa hè và cây xanh được đầu tư đồng bộ đã làm thay đổi diện mạo đô thị khu Nam Cần Thơ.

Tạo thêm không gian xanh cho khu đô thị mới

Ông Trần Tuấn Trình, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận Cái Răng, cho biết: Từ nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 3 tỉ đồng, quận dự kiến triển khai đầu tư hạ tầng ở phần đất dự trữ tuyến đường Quang Trung-Cái Cui (khoảng đất trống ở giữa hai bên đường: một bên đã nâng cấp đang là đường Võ Nguyên Giáp, bên còn lại đang là đường Nam Sông Hậu) gồm: đào ao, mương dẫn nước, thi công vỉa hè... Sau khi đầu tư hạ tầng sẽ trồng cây xanh ở phần đất dự trữ này tạo mỹ quan đô thị...

Quận Cái Răng đã triển khai thiết kế phương án đầu tư cây xanh trên địa bàn quận gồm: đường Quang Trung (đoạn cầu Quang Trung đến nút giao IC3), đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ Trạm Đăng kiểm Cần Thơ đến vòng xoay Cảng Cái Cui (dự án mở rộng đường Quang Trung-Cái Cui) dài 5,79km, đường A1 Khu dân cư Hưng Phú 1, đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lê Bình-Hàng Gòn) dài 0,86km, Khu dân cư Thạnh Mỹ 8,5 ha, khu tái định cư dưới chân cầu Cần Thơ 3,1 ha. Đầu tư cây xanh trên địa bàn quận sẽ thực hiện từ nguồn vốn mục tiêu Trung ương hỗ trợ khoảng 15 tỉ đồng. Phòng Quản lý Đô thị quận Cái Răng dự kiến trong quí III/2018 sẽ triển khai thi công các công trình này...

Theo đó, tuyến đường Quang Trung (đoạn cầu Quang Trung đến nút giao IC3) và đường A1 Khu dân cư Hưng Phú 1, quận Cái Răng dự kiến trồng bổ sung thêm Kèn Hồng, cây xanh đô thị có hoa đẹp phù hợp với khu vực này. Còn đường Trần Hưng Đạo đang rộng 10m, vỉa hè 1,5-4m, dự kiến đốn hạ cây tạp, trồng mới cây xanh Kèn Hồng. Khu dân cư Thạnh Mỹ sẽ trồng mới cây xanh trên vỉa hè các tuyến đường, chủ yếu là Sao Đen. Khu tái định cư dưới chân cầu Cần Thơ cũng đốn hạ cây tạp và trồng mới cây xanh trên vỉa hè, Kèn Hồng cũng là cây được chọn trồng ở khu vực này.

Riêng đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ Trạm Đăng kiểm Cần Thơ đến vòng xoay Cảng Cái Cui (dự án mở rộng đường Quang Trung-Cái Cui) dài 5,79km góp phần quan trọng tạo điểm nhấn cho khu đô thị Nam Cần Thơ, có nguồn kinh phí trồng cây xanh lớn. Chia là 2 đoạn: đoạn 1 từ Trạm Đăng kiểm Cần Thơ đến cầu Cái Sâu hiện trạng chiều dài tiểu đảo (phần đất dự trữ) 2,8 km, chiều rộng tiểu đảo từ 17-40m, chiều rộng vỉa hè 4m; đoạn 2 từ cầu Cái Sâu đến vòng xoay Cảng Cái Cui hiện trạng chiều dài tiểu đảo 2,99 km, chiều rộng tiểu đảo từ 35-42m, chiều rộng vỉa hè 4m. Trong đó, đoạn 1 quận Cái Răng dự kiến đầu tư đồng bộ gồm đào ao kết hợp mương dẫn thoát nước, nâng cấp vỉa hè nhánh đường Nam Sông Hậu kết hợp thoát nước mặt đường, trồng mới cây xanh trên vỉa hè tiểu đảo và mảng xanh tiểu đảo. Với các loại cây xanh như: bàng Đài Loan, Hồng Lộc, tràm Bông Đỏ, Me Tây, Cọ Dầu, Giáng Hương, Kèn Hồng, Sao Đen, Dầu Rái, Bằng Lăng, Ngọc Lan, Sanh cắt hình tròn, Sanh cắt hình chóp, Sanh cắt hình trụ, Huỳnh Anh, Kỷ Đỏ, Tai Tượng Nâu, Đồng Hầu, Chu Đinh Lan... Đoạn 2 sẽ trồng mới cây xanh trên vỉa hè tiểu đảo với cây bàng Đài Loan.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết