20/03/2015 - 08:00

Xét xử phúc thẩm vụ giết người và cố ý gây thương tích ở Ô Môn

Tăng trách nhiệm bồi thường về tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại

(CT) - Ngày 19-3-2015, tại TAND TP Cần Thơ, TAND Tối cao xét xử phúc thẩm đối với 5 bị cáo cùng ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, gồm: Trần Thanh Tâm; Trần Thanh Hiền; Trịnh Văn Chung; Thái Kim Hào và Trần Minh Phương về tội giết người và cố ý gây thương tích. Trước đó, HĐXX-TAND TP Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo: Tâm 22 năm tù; Hiền 18 năm tù; Chung 16 năm tù; Hào 16 năm tù và Phương 10 năm tù. Ngoài ra, HĐXX tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại là 57,5 triệu đồng; chi phí cấp dưỡng nuôi con bị hại đến trưởng thành và chi phí mai táng. Sau bản án tuyên, 5 bị cáo đều có đơn kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt. Riêng gia đình bị hại cũng có đơn kháng cáo yêu cầu tăng tiền bồi thường tổn thất tinh thần và tiền cấp dưỡng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều tự nguyện tăng tiền cấp dưỡng nuôi con đến trưởng thành (từ ½ tháng lương lên 1 tháng), với tổng số tiền 165 triệu đồng. Vì thế, HĐXX ghi nhận sự tự thỏa thuận giữa các bị cáo và gia đình bị hại. Ngoài ra, HĐXX tuyên sửa một phần trách nhiệm dân sự, buộc 5 bị cáo có trách nhiệm bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại, với tổng số tiền 69 triệu đồng, tăng so với bản án sơ thẩm. Riêng yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt tù của 5 bị cáo không được tòa chấp nhận.

Khoảng 23 giờ ngày 18-3-2014, Tâm, Chung, Hào, Phương và Lý Tuấn Kiệt tổ chức uống rượu trước cơ sở massage Đệ Nhất (thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn). Cùng thời điểm này, tại quán Quốc Minh đối diện cơ sở massage có: Trần Phước Sang, Trần Minh Vương, Trần Văn Trọng, Nguyễn Như Ý, Đoàn Thanh Nam, Trần Văn Lý, Đoàn Minh Khoa, Lý Quốc Thanh Sang đang tổ chức uống rượu. Sau đó, hai bên xảy ra tranh cãi. Tâm bỏ về kể cho cả nhóm nghe và kêu Phương đi lấy hung khí chuẩn bị sẵn, rồi gọi điện thoại cho anh ruột là Hiền đến để đánh nhau với nhóm của Sang. Một lúc sau, Trọng và Nam đi sang nhóm của Tâm để giảng hòa. Trong lúc nói chuyện, Nam bất ngờ nhào đến đánh Tâm. Thấy vậy, Chung, Hào, Phương, Hiền đuổi đánh Nam và Trọng. Trong lúc giằng co, Tâm rút dao bấm (thủ sẵn trong người) đâm Nam bất tỉnh. Thấy Nam bị đánh, Sang cũng vào tiếp ứng nhưng bị Tâm đâm trúng. Sau khi gây án, Tâm và các đối tượng còn lại bị bắt. Nam và Sang được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng Nam đã chết còn Sang bị thương với tỷ lệ 3%.

C.H

Chia sẻ bài viết