27/10/2021 - 06:28

Tăng tốc xây dựng nông thôn mới nâng cao 

Việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 thời gian vừa qua phần nào ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao trên địa bàn thành phố. Trong trạng thái “bình thường mới” hiện nay, các xã đang tăng tốc nỗ lực hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Phong Điền.

Xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Phong Điền.

Năm 2021, 4 huyện trên địa bàn thành phố đăng ký 1 xã hoàn thành NTM nâng cao theo kế hoạch và 1 xã phấn đấu hoàn thành NTM nâng cao. Bao gồm: xã Nhơn Nghĩa và Giai Xuân (huyện Phong Điền); xã Trung Hưng và Đông Hiệp (huyện Cờ Đỏ); xã Trường Thắng và Đông Thuận (huyện Thới Lai); xã Thạnh An và Thạnh Lộc (huyện Vĩnh Thạnh). Ngay từ đầu năm, các địa phương đã ban hành nghị quyết và kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 trên địa bàn. Công tác vận động, tuyên truyền luôn được quan tâm thực hiện, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Tuy nhiên, từ giữa tháng 7-2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đến cuối tháng 9-2021, việc triển khai xây dựng NTM nâng cao tại các địa phương gặp không ít khó khăn. Một số công trình xây dựng cơ bản tạm dừng thi công đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế phần nào hạn chế. Vấn đề tiêu thụ các mặt hàng nông sản của người dân trên địa bàn các huyện gặp nhiều khó khăn như giá, nhân công, vận chuyển... ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Sau khi trở lại trạng thái “bình thường mới”, các địa phương khẩn trương “chạy nước rút” tập trung nguồn lực, triển khai thực hiện các tiêu chí nhằm đạt kế hoạch đề ra.

Theo ông Lê Văn Tính, Phó Chánh chuyên trách Văn phòng Điều phối xây dựng NTM TP Cần Thơ, cho biết: Hiện nay, xã Nhơn Nghĩa và Giai Xuân (huyện Phong Điền) đã hoàn tất thủ tục hồ sơ chuẩn bị ra Hội đồng thẩm định NTM thành phố xem xét. Xã Trung Hưng và Đông Hiệp (huyện Cờ Đỏ) cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí NTM nâng cao, Văn phòng Điều phối NTM đã tổ chức đoàn thẩm định thực tế tại các xã. Hiện đang hướng dẫn 2 xã hoàn tất hồ sơ trình Hội đồng thẩm định NTM thành phố xem xét. Đối với huyện Thới Lai, xã Trường Thắng đạt 18/19 tiêu chí NTM nâng cao, còn 1 tiêu chí về y tế; xã Đông Thuận đạt 17/19 tiêu chí NTM nâng cao, còn tiêu chí y tế và tổ chức sản xuất. Riêng huyện Vĩnh Thạnh, qua khảo sát thực tế địa phương, xã Thạnh Lộc không đảm bảo hoàn thành xây dựng NTM nâng cao năm 2021; xã Thạnh An đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt là thu nhập và y tế (tỷ lệ bảo hiểm y tế). Hiện các địa phương ráo riết triển khai các phần việc còn lại hoàn thành tiến độ các xã NTM nâng cao theo kế hoạch.

Những ngày này, 2 xã Trường Thắng và Đông Thuận đang tập trung tăng tốc thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Tính đến đầu tháng 10-2021, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Đông Thuận đạt 77,73%; xã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thới Lai đang triển khai xây dựng mô hình liên kết chuỗi trên lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. Ông Trịnh Minh Luân, Chủ tịch UBND xã Đông Thuận, cho biết: Thực hiện chuỗi liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, xã đã liên hệ với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, phấn đấu đến cuối tháng 10 sẽ đạt tiêu chí tổ chức sản xuất. Về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, xã đã xây dựng lộ trình thực hiện và phấn đấu đến đầu tháng 11 đạt tỷ lệ theo quy định, góp phần hoàn thành tiêu chí y tế.

Theo ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, huyện dồn sức để 2 xã Trường Thắng và Đông Thuận sớm hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao. Trong đó, quyết liệt thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt theo quy định. Bên cạnh đó, cải tạo nâng cấp các trụ sở, các tuyến lộ giao thông nông thôn đã hư hỏng, xuống cấp, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch đẹp...

Tại xã Thạnh An, UBND huyện Vĩnh Thạnh đề nghị địa phương tăng tốc thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, cũng như đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí cần nâng chất. Trong đó, nhấn mạnh tiêu chí cảnh quan vệ sinh môi trường cần có sự vào cuộc của người dân và thực hiện thường xuyên.

Với phương châm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, dù đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM nâng cao, xã Giai Xuân không ngừng nâng chất các tiêu chí, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Theo ông Huỳnh Việt Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, xã đã tập trung nâng chất tiêu chí về thu nhập cho người dân. Trong đó, xây dựng phương án sản xuất, hỗ trợ cho bà con cây giống, con giống để tái sản xuất, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng chất tiêu chí giao thông nông thôn, cũng như vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng xã Giai Xuân ngày càng phát triển...

Ông Lê Văn Tính cho biết: Văn phòng Điều phối NTM thành phố phối hợp chặt và kịp thời hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM nâng cao. Bên cạnh đó, đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đồng thời, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, hỗ trợ đào tạo nghề... để tăng thu nhập cho người dân. UBND các xã tiếp tục rà soát lại các tiêu chí trên địa bàn, xây dựng kế hoạch thực hiện, củng cố, nâng chất các tiêu chí theo hướng nâng cao, kiểu mẫu. Đặc biệt, quan tâm đẩy mạnh đầu tư nâng chất các tiêu chí đã đạt nhưng chưa bền vững như thu nhập, cơ sở vật chất văn hóa; vệ sinh cảnh quan môi trường; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội...

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết