07/01/2023 - 07:49

Tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn... 

(CT) - Ngày 6-1-2023,  đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ tặng quà Tết hộ cận nghèo ở xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải tặng quà Tết hộ cận nghèo ở xã Trường Xuân A. Ảnh: C.H

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải tặng quà Tết hộ cận nghèo ở xã Trường Xuân A. Ảnh: C.H

Tại đây, đồng chí Nguyễn Xuân Hải thông tin tình hình kinh tế - xã hội của thành phố; thăm hỏi, động viên người dân cố gắng lao động sản xuất, vươn lên ổn định đời sống. Đồng thời, trao 40 phần quà, mỗi phần quà là 500.000 đồng tiền mặt, từ nguồn vận động xã hội hóa, giúp bà con có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết.

* Cùng ngày, đoàn cán bộ do đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ninh Kiều, làm Trưởng đoàn, đến thăm và tặng quà các Bí thư, Trưởng khu vực, gia đình chính sách, hộ nghèo, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản, người cao tuổi tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 ở các phường Cái Khế, An Cư, An Nghiệp, An Phú.

Theo kế hoạch, Thường trực Quận ủy Ninh Kiều tổ chức các đoàn đến thăm và tặng 199 phần quà tổng trị giá hơn 100 triệu đồng cho các Bí thư, Trưởng khu vực, gia đình chính sách, hộ nghèo, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản, người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn 11 phường.

* Cũng trong ngày 6-1, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Cần Thơ đến tặng 100 phần quà Tết cho trẻ em thuộc hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn xã Thới Xuân và xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ. Mỗi phần quà gồm gạo và một số nhu yếu phẩm, trị giá 350.000 đồng.

Dịp Tết Quý Mão 2023, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Cần Thơ vận động, tặng 330 phần quà cho trẻ em thuộc hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết