29/12/2025 - 06:18

Xe buýt liên tỉnh

Tăng kết nối, thêm thuận lợi 

Cùng với 9 tuyến xe buýt nội tỉnh, trên địa bàn TP Cần Thơ còn có 9 tuyến xe buýt liên tỉnh kết nối các tỉnh lân cận. Từ sự kết nối đồng bộ, các tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố đáp ứng nhu cầu của người dân, giúp hành khách đi lại từ Cần Thơ và các tỉnh lân cận có lựa chọn linh hoạt, tiết kiệm chi phí.

Thuận lợi đi lại

TP Cần Thơ là trung tâm vùng ĐBSCL, có vị trí kết nối thuận lợi với các địa phương lân cận như tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang. Trên địa bàn TP Cần Thơ tập trung nhiều trường học, bệnh viện, khu công nghiệp nên người dân đến Cần Thơ học tập, khám chữa bệnh, làm việc… khá cao. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại, giao thương và du lịch ngày càng gia tăng, các tuyến xe buýt liên tỉnh giúp hành khách từ Cần Thơ và các tỉnh lân cận có thêm phương thức di chuyển an toàn, tiết kiệm chi phí.

Hoạt động tuyến xe buýt liên tỉnh trên địa bàn TP Cần Thơ.

Trên địa bàn thành phố còn có các tuyến xe buýt liên tỉnh tăng hiệu quả kết nối giữa các địa phương gần kề. Chẳng hạn như tuyến Cần Thơ - Vĩnh Long, cự ly tuyến 47km; hành trình từ bến xe khách Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đến bãi đỗ xe công cộng kết hợp điểm đầu, cuối xe buýt tại số 36 Nguyễn Văn Linh, TP Cần Thơ và ngược lại. Tuyến Cần Thơ - Vũng Liêm (cũ), cự ly tuyến 76km; hành trình từ bến xe khách Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đến bãi đỗ xe công cộng kết hợp điểm đầu, cuối xe buýt tại số 36 Nguyễn Văn Linh, TP Cần Thơ và ngược lại. Tuyến Cần Thơ - TP Sa Đéc (cũ), cự ly tuyến 54km; hành trình từ bến xe khách Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đến bãi đỗ xe công cộng kết hợp điểm đầu, cuối xe buýt tại số 36 Nguyễn Văn Linh, TP Cần Thơ và ngược lại. Tuyến Ngã ba Lộ Tẻ - TP Sa Đéc (cũ), cự ly tuyến 47km. Tuyến Ngã ba Lộ Tẻ - Châu Đốc, cự ly tuyến 64km; hành trình từ Ngã ba Lộ Tẻ, phường Thốt Nốt đến bến xe Châu Đốc, tỉnh An Giang và ngược lại…

Đa phần tuyến xe buýt liên tỉnh được thiết kế gắn với các điểm như bệnh viện, bến xe, siêu thị, điểm du lịch… tạo thuận lợi để thu hút người dân sử dụng xe buýt. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang ở xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Có tuyến xe buýt liên tỉnh giúp tôi tiết kiệm chi phí đáng kể mỗi khi có việc qua Cần Thơ. Chi phí đi xe buýt tiết kiệm hơn nhiều so với sử dụng dịch vụ xe khác. Xe sạch sẽ, mát mẻ, ngồi trên xe lâu cũng cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, khi đi với người già hoặc trẻ nhỏ tạo cảm giác an tâm hơn, nhất là trong những ngày nắng nóng hoặc mưa lớn”.

Bà Ngô Thị Liễu ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Nhờ có tuyến xe buýt qua TP Cần Thơ, tôi đi lại, thăm khám sức khỏe dễ dàng hơn. Trước đây, khi cần thăm khám phải chờ con cái sắp xếp công việc để đưa đi, đôi lúc trễ hẹn hoặc đi taxi khá tốn kém. Xe buýt chạy êm, có máy lạnh, nhân viên vui vẻ, nhiệt tình hỗ trợ điểm lên xuống. Người lớn tuổi được giá vé ưu đãi, tiết kiệm tiền. Bây giờ, mỗi lần đến hẹn tái khám, hay cần khám bệnh, tôi luôn chọn xe buýt để đi”.

Hướng đến kết nối đồng bộ

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, các tuyến xe buýt liên tỉnh còn góp phần thu hút người dân tham gia hoạt động vận tải hành khách công cộng, giảm thiểu phương tiện cá nhân trên các trục liên tỉnh. Qua đó, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến đường quốc lộ, nội ô đô thị, giảm ùn tắc giao thông. Đồng thời, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mang đến diện mạo mới, văn minh cho hoạt động giao thông.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị - Sở Xây dựng TP Cần Thơ, trung tâm tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Sở Xây dựng hoàn thiện việc xây dựng, điều chỉnh, công bố danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh trên địa bàn TP Cần Thơ phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi, liên tục bằng nhiều hình thức để thu hút người dân sử dụng xe buýt.

Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines đang khai thác 9 tuyến xe buýt nội tỉnh và một số tuyến xe buýt liên tỉnh trên địa bàn TP Cần Thơ. Theo Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines, trên cơ sở định hướng phát triển giao thông công cộng của TP Cần Thơ sau khi địa giới hành chính được mở rộng, công ty đã và đang xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới xe buýt phù hợp với thực tế của thành phố, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân TP Cần Thơ và các địa phương lân cận. Bên cạnh đó, nghiên cứu tích hợp dữ liệu và hệ thống điều hành xe buýt giữa các địa phương lân cận, tiến tới xây dựng hệ thống vận tải công cộng liên vùng đồng bộ, giúp hành khách di chuyển thuận lợi hơn.

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết