04/06/2026 - 12:33

Tăng cường ứng phó thiên tai, hạn chế ảnh hưởng về người và tài sản 

(CTO) - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động các biện pháp phòng, tránh.

Đơn vị chuyên môn TP Cần Thơ cắt tỉa cây xanh trên vỉa hè, hạn chế đổ ngã do mưa giông. Ảnh: HÀ VĂN

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Cần Thơ, những ngày qua, trên địa bàn TP Cần Thơ xuất hiện mưa lớn và gió mạnh. Tại các phường trung tâm như Ninh Kiều, Tân An, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn… xuất hiện tình trạng mưa lớn, gây ngập nghẹt cục bộ một số tuyến đường, các hẻm, ảnh hưởng sinh hoạt, đi lại của người dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các địa phương đề phòng mưa lớn kèm theo giông lốc gây đổ ngã cây xanh, sập và tốc mái nhà, sạt lở bờ sông… Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chằng chống nhà cửa, tránh hư hỏng do mưa lớn kèm theo lốc xoáy; cắt tỉa cây xanh, hạn chế đổ ngã; ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động các biện pháp phòng, tránh. Tổ chức kiểm tra, rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra, đặc biệt bố trí lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả kịp thời khi thiên tai xảy ra…

Một cây xanh bật gốc đổ ngã trên đường Lý Tự Trọng, phường Ninh Kiều, ngày 21-5-2026. Ảnh: THIỆN KHIÊM

Lực lượng cứu hộ thuộc phường Thốt Nốt hỗ trợ người dân sửa chữa nhà bị hư hại do mưa giông trong tháng 5-2026. Ảnh: HÀ VĂN

Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã ghi nhận 3 loại hình thiên tai gây ảnh hưởng sinh hoạt, đời sống người dân. Trong đó, sạt lở bờ sông, bờ biển xuất hiện 54 đợt, tổng chiều dài 1,328km, gây ảnh hưởng 10 căn nhà và lộ giao thông nông thôn; mưa kèm theo giông lốc xuất hiện 2 đợt, ảnh hưởng 6 căn nhà, không gây thiệt hại về người, ước tổng thiệt hại tài sản khoảng 181 triệu đồng; xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2025-2026 được ghi nhận diễn biến phức tạp, xuất hiện ở mức tương đương với trung bình nhiều năm và có một số đợt xâm nhập sâu. Mặn đã bắt đầu xâm nhập từ giữa tháng 12-2025 vào khu vực các cửa sông Hậu và sông Mỹ Thanh. Các đơn vị liên quan đã theo dõi chặt chẽ diễn biến để kịp thời vận hành đóng mở các cống, âu thuyền ngăn mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất... Sau khi thiên tai xảy ra, ngành chuyên môn thành phố bố trí nguồn kinh phí từ Quỹ phòng, chống thiên tai để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí 1,783 tỉ đồng, giúp người dân ổn định cuộc sống.

HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết