11/03/2014 - 08:51

Tăng cường năng lực xây dựng và thực thi chính sách về biến đổi khí hậu

* Ban thường vụ thành ủy góp ý dự án phát triển - nâng cấp đô thị

* Khảo sát thực tế ảnh hưởng biến đổi khí hậu, kêu gọi tài trợ ứng phó từ chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc

(TTXVN-CT)- Ngày 10-3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với một số cơ quan chức năng tổ chức hội thảo “Tăng cường năng lực xây dựng và thực thi chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh ở Việt Nam”.

Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Chính phủ Việt Nam đã và đang xây dựng các chiến lược và chương trình về biến đổi khí hậu, đưa ra các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu vào các văn bản pháp luật. Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ và tổ chức thể chế cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, lựa chọn ưu tiên có tính đến ứng phó với biến đổi khí hậu là một thách thức lớn. Sự phối hợp giữa các đơn vị và phân cấp vẫn đang là một thách thức không nhỏ.

Khó khăn, hạn chế trong tích hợp thích ứng với biến đổi khí hậu vào các chính sách của ngành nông nghiệp vẫn là thiếu cơ chế chính sách, các văn bản hướng dẫn thực hiện. Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu mới được xem xét đưa vào quy hoạch, kế hoạch, chưa lồng ghép đầy đủ biến đổi khí hậu với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương…

Qua nghiên cứu, đánh giá, các chuyên gia của Ngân hàng thế giới cho rằng, Việt Nam đang có nhu cầu mạnh mẽ cần hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh. Các phát hiện từ đánh giá các phương án phát triển các-bon thấp phải xuất phát từ cải cách giá năng lượng, thúc đẩy sử dụng khí trong ngành điện, sử dụng năng lượng tái tạo; xây dựng lộ trình sử dụng công nghệ than sạch, sử dụng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp và hộ gia đình và giao thông vận tải bền vững;...

* Cũng trong ngày 10-3-2014, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp với các sở, ngành chức năng góp ý về Dự án Phát triển - Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ và vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu của dự án là nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng thiết yếu, góp phần tăng trưởng và giảm nghèo bền vững; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Dự án gồm 4 hợp phần: Nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng thiết yếu; xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội thích ứng biến đổi khí hậu; đầu tư xây dựng khu tái định cư; hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất với các nội dung của dự án và đề nghị các đơn vị liên quan điều chỉnh lại tên dự án, phần thực hiện của một số hợp phần cho phù hợp để dự án phục vụ cho ĐBSCL và thích ứng với biến đổi khí hậu; chú ý mở rộng khu tái định cư…

* Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UNDP (Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc) về công tác khảo sát, đánh giá tác động biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, UNDP có nhiều đóng góp, tài trợ để thành phố thực hiện nhiều dự án, công trình ứng phó BĐKH như: dự án tăng cường năng lực quốc gia ứng phó BĐKH tại Việt Nam, giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính; quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng... Các dự án đã góp phần hỗ trợ thành phố tăng cường năng lực cũng như xây dựng kế hoạch ứng phó BĐKH. Để các hoạt động hỗ trợ ứng phó BĐKH được tiếp tục thực hiện, tháng 3 này, UNDP sẽ tiến hành khảo sát thực tế và đánh giá tác động BĐKH đến TP Cần Thơ. Đoàn khảo sát thực tế do bà Helen Clark, Tổng Giám đốc UNDP làm Trưởng đoàn. Qua đó, UNDP sẽ có kế hoạch, dự án tiếp theo để hỗ trợ thành phố ứng phó BĐKH lâu dài và bền vững.

Tại buổi làm việc, ông Đào Anh Dũng thống nhất ngày 22-3, đón tiếp và hướng dẫn đoàn công tác UNDP khảo sát thực tế địa bàn ảnh hưởng nặng nề từ BĐKH như: khu vực sạt lở bờ sông ở huyện Phong Điền; tiếp xúc người dân bị ảnh hưởng thiên tai; khu dân cư cho hộ dân vùng sạt lở...

Minh Nguyệt -Thanh Thy-H.V

Chia sẻ bài viết