17/04/2024 - 21:21

Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố đề nghị:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng nhà, đất công 

(CT) - Ngày 17-4, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố giám sát việc quản lý, khai thác, sử dụng nhà, đất công do địa phương quản lý. Ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tham dự.

Các đại biểu tham gia phát biểu tại buổi giám sát.

Qua giám sát cho thấy, đến hết tháng 2-2024, Sở Xây dựng thành phố đang quản lý nhà, đất công là 711 căn. Từ tháng 10-2014 đến hết tháng 2-2024 cho thuê, bán tài sản công thu được hơn 164 tỉ đồng; trong đó, tiền cho thuê nhà là hơn 55,8 tỉ đồng; tiền bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là 20,4 tỉ đồng; tiền bán đấu giá nhà, đất là hơn 88,5 tỉ đồng. Đến tháng 3-2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) được UBND thành phố giao quản lý 64 khu đất công, với tổng diện tích là 186,7ha. Công tác thu hồi 5%, 10% quỹ đất ở các dự án kinh doanh bất động sản do các chủ đầu tư phải trích giao về thành phố quản lý với tổng diện tích 5,8ha và đến nay, đã giao gần 3,2ha và diện tích chưa giao là 2,6ha.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay công tác quản lý, khai thác, sử dụng nhà, đất công vẫn còn nhiều bất cập. Trong đó, một số khu đất công không có cột mốc dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý; một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc sắp xếp lại, quản lý nhà, đất; việc quản lý cơ sở nhà, đất chưa chặt chẽ nên có một số cơ sở bị lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích. Bên cạnh đó, một số khu đất công đang quản lý, theo quy hoạch chi tiết xây dựng và kế hoạch sử dụng đất trước đây không còn phù hợp, không đủ điều kiện đưa ra đấu giá…

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn thành phố. Trong đó, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện sử dụng tài sản công là cơ sở nhà, đất để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; cập nhật biến động tăng, giảm tài sản, nhà đất tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định...

Tin, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết