13/07/2010 - 08:36

Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo đài và lực lượng vũ trang Quân khu 9

(CT)– Ngày 12-7-2010, Cục Chính trị Quân khu 9 (QK9) tổ chức Hội nghị sơ kết một năm phối hợp hoạt động của Báo QK9 với các cơ quan báo, đài địa phương khu vực ĐBSCL. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 và đại diện một số cơ quan báo, đài khu vực ĐBSCL dự hội nghị.

Theo nhận xét của Cục Chính trị QK9, năm qua, các loại hình báo QK9 đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phản ánh khá toàn diện các hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu. Bên cạnh đó, các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương trên địa bàn cũng thường xuyên thông tin, tuyên truyền hỗ trợ và giúp đỡ LLVT QK9 trong công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng LLVT, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, công tác quân sự địa phương, tuyển quân, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tuyên truyền các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách hậu phương quân đội… mà các cơ quan LLVT QK9 thực hiện… Qua đó, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT QK9. Tuy nhiên, từng lúc, công tác phối hợp tuyên truyền giữa LLVT Quân khu và các cơ quan báo đài vẫn chưa chặt chẽ, nội dung tuyên truyền chưa đi vào các vấn đề thời sự trọng tâm…

Các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa LLVT Quân khu và các cơ quan báo, đài trong khu vực; nghe lãnh đạo Cục Chính trị QK9 thông báo sơ lược về những thành tựu chủ yếu trong công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng LLVT QK9 5 năm qua; kết quả đại hội Đảng các cấp trong LLVT QK9, công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII và các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập LLVT QK9.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Việt Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy QK9, biểu dương những đóng góp của hệ thống báo chí Quân khu và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đối với LLVT QK9 thời gian qua, nhất là trên các lĩnh vực: tuyên truyền đường lối quân sự của Đảng, công tác giáo dục quốc phòng cho toàn dân; những thành tựu của công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng LLVT, công tác hậu phương quân đội… qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong học tập chính trị, củng cố quốc phòng, xây dựng LLVT QK9 trong điều kiện mới. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí khu vực tiếp tục quan tâm tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, hoạt động của các LLVT trên địa bàn Quân khu, mà trước mắt là tuyên truyền các hoạt động tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập LLVT QK9 vào tháng 12-2010.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết