08/06/2022 - 16:13

Tăng cường các giải pháp phát triển sản xuất, tiêu thụ trái cây bền vững 

(CTO) - Ngày 8-6, Tổ Điều hành Diễn đàn thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản (Diễn đàn Kết nối nông sản 970), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức Diễn đàn trực tuyến với chủ đề “Tăng cường các giải pháp phát triển bền vững sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trái cây chủ lực phía Nam”.

Đại biểu dự họp ở điểm cầu trực tuyến tại Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Tại diễn đàn, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN&PTNT cùng Sở NN&PTNT các địa phương và các đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng… cung cấp nhiều thông tin và giải pháp hiệu quả nhằm phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ trái cây bền vững, nhất là đối với các loại trái cây chủ lực tại các tỉnh, thành phía Nam. Chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay và những công cụ, giải pháp công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ trái cây để hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, cập nhật, cung cấp các thông tin về hình hình sản xuất, xây dựng mã số vùng trồng, phát triển chế biến và xuất khẩu các sản phẩm trái cây tại các tỉnh thành phía Nam và của cả nước nói chung trong thời gian qua và đưa ra các giải pháp cho thời gian tới, cũng như có các thông tin dự báo về thị trường tiêu thụ trái cây những tháng cuối năm 2022. Diễn đàn cũng tạo thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trao đổi thông tin để thúc đẩy liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ trái cây…

Theo Cục Trồng trọt thuộc Bộ NN&PTNT, năm nay sản lượng các loại cây ăn trái chính tại các tỉnh, thành phía Nam, gồm: xoài, chuối, thanh long, dừa, cam, quýt, bưởi, nhãn, vải, chôm chôm, sầu riêng, mãng cầu, mít, bơ, chanh leo... ước đạt hơn 7,3 triệu tấn. Trong đó, sản lượng trong 6 tháng đầu năm ước đạt 3,3 triệu tấn, 6 tháng cuối năm ước đạt 4,1 triệu tấn. Thời gian qua, trái cây của các tỉnh, thành phía Nam không chỉ được đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường trong nước mà còn được tăng cường chế biến và xuất khẩu. Trái cây của nước ta đã được xuất khẩu đi hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm 2021 dù chịu nhiều tác động của dịch COVID-19 nhưng giá trị xuất khẩu rau quả của nước ta vẫn đạt ở mức khá cao, với 3,55 tỉ USD, tăng 8,6% so với năm trước. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta ước đạt 1,47 tỉ USD, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Thương lái thu mua trái sầu riêng tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, phục vụ xuất khẩu.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

 

Chia sẻ bài viết