01/10/2011 - 09:52

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

(CT)- Ngày 30-9-2011, Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2011 và triển khai chương trình công tác quí IV – 2011. Đồng chí Lê Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

9 tháng đầu năm 2011, hệ thống chính trị quận tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng được tăng cường. Các tổ chức cơ sở Đảng đã kết nạp mới 157 đảng viên, đạt 104,67%. 9 tháng qua, kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 15,85%. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 2.934 tỉ đồng (đạt 91,23%). Hiện trên địa bàn quận có 4.896 cơ sở kinh doanh, tăng 252 cơ sở so với đầu năm. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đến cuối năm đạt 1.657 tỉ đồng, đạt 109,45% kế hoạch. Công tác lập lại trật tự kỷ cương đô thị, quản lý qui hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường thường xuyên được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận đạt được trong 9 tháng qua. Đồng chí lưu ý, thời gian tới, quận Ô Môn cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm. Trong đó cần quan tâm giải ngân vốn xây dựng cơ bản đi đôi với giám sát, đảm bảo chất lượng công trình; thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, nhất là quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.

Dịp này, có hai tập thể (Nhân dân và cán bộ phường Thới Long, quận Ô Môn, Văn phòng HĐND và UBND quận Ô Môn) và 1 cá nhân (đồng chí Phùng Chí Công, Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Ô Môn) đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Hai tập thể gồm: quận Ô Môn và phường Trường Lạc và 2 đồng chí: Trần Việt Phường, nguyên Chủ tịch UBND quận Ô Môn và Hồ Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy phường Châu Văn Liêm được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết