08/08/2014 - 22:39

Tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ

(CT)- Theo Tổng Cục thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, cần phải tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm chủ động phòng tránh trong những tháng cuối năm 2014.

Thời gian qua, các bệnh xuất hiện phổ biến trên tôm là bệnh đốm trắng, đầu vàng, hoại tử gan tụy, phân trắng, đốm đen và đỏ thân, đặc biệt bệnh đốm trắng có dấu hiệu bùng phát. Theo báo cáo của các địa phương, thời gian qua cả nước có trên 21.860 ha diện tích nuôi tôm nước lợ bị bệnh, chiếm khoảng 3,9% tổng diện tích thả nuôi và bằng 66,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có trên 6.600 ha diện tích tôm sú và trên 15.000 ha tôm chân trắng bị bệnh. Từ đầu năm đến nay, đã có 3 địa phương phải công bố dịch đốm trắng trên tôm gồm: tỉnh Sóc Trăng công bố trong tháng 2, tỉnh Nghệ An trong tháng 5 và tỉnh Quảng Ninh vào tháng 7. Tỉnh Sóc Trăng bị thiệt hại lớn nhất với tổng diện tích hơn 12.951 ha, tương đương 59,2% diện tích bị bệnh trên tôm nước lợ thống kê được của 30 tỉnh.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Tổng cục Thủy sản khuyến cáo, cần sử dụng con giống đảm bảo chất lượng và các diện tích nuôi tôm chân trắng đã thu hoạch phải ngắt vụ từ 1,5 đến 2 tháng, trong thời gian này tiến hành cải tạo ao mới thả giống vụ tiếp theo với mật độ thấp hơn chính vụ (tốt nhất là 50-60 con/m2). Các địa phương cần tổng kết kinh nghiệm, phân tích mặt ưu và nhược các yếu tố về thời tiết, mùa vụ, môi trường, dịch bệnh nhằm phát huy kết quả sản xuất tôm vụ 3 năm trước để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất triển khai nuôi tôm vụ 3 trong năm nay đối với các diện tích đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật theo hướng dẫn của Tổng cục Thủy sản...

Khánh Trung

Chia sẻ bài viết