12/04/2021 - 20:50

Tặng 14 suất học bổng cho sinh viên Campuchia đang học tại TP Cần Thơ 

Ban Tổ chức tặng học bổng cho sinh viên Campuchia đang học tại TP Cần Thơ. Ảnh: Hồng Vân

(CT) - Ngày 12-4, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) TP Cần Thơ phối hợp với Hội Hữu nghị (HHN) Việt Nam - Campuchia thành phố tổ chức họp mặt hữu nghị nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 cho các thành viên là đồng bào dân tộc Khmer trong HHN Việt Nam - Campuchia và các bạn sinh viên Campuchia đang học tại các trường đại học trên địa bàn TP Cần Thơ.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ; ông Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương HHN Việt Nam - Campuchia, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến dự.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo LHCTCHN thành phố đã đọc thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, Achar và đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm. HHN Việt Nam - Campuchia cũng thông tin về hoạt động của Hội trong thời gian qua. Trong đó, nổi bật là chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do LHCTCHN TP Cần Thơ và HHN Việt Nam - Campuchia thành phố phát động, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam. Dịp này, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây đã tặng 14 suất học bổng cho sinh viên Campuchia đang học tại TP Cần Thơ; mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia diễn biến phức tạp, HHN Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ đã vận động tặng quà hỗ trợ cho cộng đồng người Khmer gốc Việt tại Campuchia với tổng giá trị 400 triệu đồng. Dự kiến, LHCTCHN thành phố sẽ tổ chức đoàn đến thăm, trao tận tay quà hỗ trợ cho Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia vào ngày 16-4-2021 tại cửa khẩu Thường Phước, tỉnh Ðồng Tháp.

w Nhân dịp chào đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Trường Ðại học Y Dược (ÐHYD) Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian. Nổi bật, chương trình văn nghệ chào mừng Tết cổ truyền vào đêm 11-4, đã thu hút hơn 500 sinh viên tham dự.

Dịp này, trường đã tuyên dương 194 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2019-2020; đồng thời trao 12 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho sinh viên dân tộc vượt khó, học tốt.

Trường ÐHYD Cần Thơ hiện có hơn 1.600 sinh viên dân tộc, trong đó có 580 sinh viên dân tộc Khmer.

Hồng Vân - B.NG

Chia sẻ bài viết