Khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng nhiều năm liền giữ vững danh hiệu khu dân cư tiên tiến, khu vực văn hóa. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (gọi tắt là Chỉ thị 03), hơn 4 năm qua, tập thể Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ, chăm lo, giúp nhiều hộ nghèo vượt qua khó khăn. Đến nay, khu vực chỉ còn lại 8 hộ nghèo, giảm 34 hộ so với năm 2011.
Theo ông Lê Thanh Hồng, Trưởng Ban CTMT khu vực Phú Hưng, sinh thời Bác Hồ luôn yêu thương, quan tâm đến đồng bào, đặc biệt là bà con nghèo. Do đó, năm 2011, khi triển khai Chỉ thị 03, Chi bộ, Ban CTMT xác định, việc "làm theo" gương Bác thiết thực nhất là giúp đỡ, hỗ trợ để bà con nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Thời điểm triển khai Chỉ thị 03-CT/TW, năm 2011, toàn khu vực có 42 hộ nghèo. Để góp phần giảm số lượng hộ nghèo khu vực, Chi bộ, Ban CTMT đã có nhiều hình thức giúp đỡ thiết thực cho hộ nghèo, như: xét và vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, tình thương cho hộ nghèo; hỗ trợ, bảo lãnh cho các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình; vận động quà tặng các hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết;...

Đại diện Ban CTMT khu vực Hưng Phú thăm hỏi, tìm hiểu tình hình sản xuất, làm ăn của bà con.
Đến thăm gia đình ông La Văn Mừng, hộ nghèo được nhận nhà Đại đoàn kết trong năm 2014, chúng tôi nhận thấy niềm vui mừng, phấn khởi của các thành viên trong gia đình. Ông La Văn Mừng bộc bạch: "Gia đình tôi đông con, không đất sản xuất nên trước đây cuộc sống rất khó khăn. Nhờ được sự quan tâm, hỗ trợ của khu vực, MTTQVN phường, năm trước, tôi được tặng căn nhà đại đoàn kết. Gia đình tôi rất phấn khởi an tâm làm ăn. Hiện nay, ngoài việc đi làm thuê, gia đình đang thuê 4 công đất trồng rau màu nên cuộc sống đã bớt khó khăn". Lê Thanh Hồng, Trưởng Ban CTMT cho biết thêm: "Đối với hộ nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà bị bệnh nặng, chúng tôi vận động hỗ trợ tiền khám chữa bệnh. Những hộ không có vốn sản xuất chúng tôi phối hợp cùng các Hội, đoàn thể xét bảo lãnh cho vay vốn để làm ăn, vươn lên thoát nghèo". Hiện khu vực đang bảo lãnh cho 162 hộ nghèo, đoàn viên, hội viên vay vốn sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt với tổng số tiền hơn 2,6 tỉ đồng. Trong đó, có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: mô hình chuyển đổi từ vườn tạp thành vườn cây ăn trái chuyên canh, mô hình trồng rau màu kết hợp chăn nuôi,
Một trong những hộ nghèo, bệnh tật được sự giúp đỡ thường xuyên của khu vực là hộ anh Lê Văn Mướt. Mấy năm trước, anh Mướt được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng thận hư, trong khi gia đình nghèo, không có khả năng điều trị lâu dài, anh Mướt những tưởng mình đã buông xuôi, đầu hàng số phận. Thấy hoàn cảnh gia đình anh, Chi bộ, Ban CTMT khu vực đã bàn bạc phương án giúp đỡ. Trong đó, một đảng viên sinh hoạt tại chi bộ ủng hộ 500 cây cam sành, chi hội nông dân bảo lãnh cho anh vay vốn 8 triệu đồng để làm vườn. 2 năm nay, cam đã có huê lợi ổn định, anh Mướt cũng yên tâm điều trị bệnh. Anh Mướt xúc động kể: "Thời gian qua, nếu không có sự quan tâm, động viên của các cán bộ khu vực có lẽ tôi và gia đình đã bỏ cuộc. Tình cảm đó tôi xin ghi nhớ trong lòng. Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng tôi vẫn cố gắng làm lụng, chăm sóc vườn cam để có huê lợi chút đỉnh trang trải cuộc sống". Trước kia, hoàn cảnh kinh tế gia đình bà Võ Thị Tư cũng rất khó khăn do ít đất, đông con, gia đình chủ yếu sống bằng việc chăn nuôi heo. Năm 2012, được cán bộ khu vực tuyên truyền, hướng dẫn, vợ chồng bà chuyển 1,5 công đất vườn tạp không hiệu quả sang trồng rau màu và đạt được hiệu quả ngoài mong đợi. Khi chúng tôi đến thăm, rau ngò gai, cải tàu đang vào vụ thu hoạch. Bà Võ Thị Tư, phấn khởi nói: "Trung bình mỗi vụ màu kéo dài khoảng 2 tháng là có thu hoạch, trừ chi phí tôi cầm chắc 20 triệu đồng/vụ màu. Tính chung, hiệu quả từ rau màu và nuôi heo, giúp tôi có thu nhập hơn 80 triệu đồng/năm. Hiện cuộc sống gia đình đã ổn định".
Nhờ cách làm công khai, dân chủ và được nhân dân tín nhiệm, khu vực đã vận động bê-tông hóa 100% các tuyến đường giao thông khu vực với tổng chiều dài khoảng 6km. Đặc biệt, những hộ nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn trước kia đã từng được giúp đỡ, sau khi có điều kiện kinh tế ổn định, quay trở lại chung tay, góp sức, sẵn sàng chia sẻ, trở thành những gương người tốt việc tốt tiêu biểu. Điển hình là trường hợp của anh Võ Văn Ngọc, trước kia, kinh tế gia đình anh Ngọc rất khó khăn. Huê lợi từ 2 công vườn ít ỏi, anh Ngọc chủ yếu đi làm thuê kiếm sống. Nhờ sự giúp đỡ của địa phương, gia đình được bảo lãnh vay vốn cải tạo vườn và mở tiệm tạp hóa. Hiện thu nhập của gia đình anh khoảng 70 triệu đồng/năm. Mỗi khi khu vực vận động làm giao thông, tiền, quà tặng bà con nghèo dịp lễ Tết hoặc giúp đỡ bà con khó khăn đột xuất, gia đình đều hết lòng ủng hộ. Anh Võ Văn Ngọc bộc bạch: "Sống nghĩa tình, nhường cơm xẻ áo là đạo lý tốt đẹp của ông bà mình từ trước đến giờ. Hơn nữa, tôi cũng xem đây là cách để mình đền đáp những người đã từng quan tâm, giúp đỡ mình".
Ông Nguyễn Hữu Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Phú Thứ, quận Cái Răng ghi nhận: "Thời gian qua, Chi bộ, Ban CTMT đã có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho hộ nghèo. Qua đó, đã góp phần giảm số hộ nghèo khu vực xuống đáng kể. Đạt được kết quả trên là do khu vực đã nhận thức đúng đắn việc "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác phải bằng những công việc cụ thể, gắn với hoàn cảnh thực tế của địa phương, khu vực. Chi bộ ấp nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó năm 2013, 2014 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tập thể Ban CTMT nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp.
Bài, ảnh: TÂM KHOA