06/04/2026 - 09:28

Tận tâm lo việc của dân 

Hơn 40 năm tham gia công tác ở ấp Thới Trường 1, xã Cờ Đỏ, ông Đào Mến được người dân tin tưởng, quý mến bởi sự tận tâm, nhiệt tình trong các mặt công tác. Ông cùng cán bộ, đảng viên ấp góp phần tích cực xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống của người dân từng bước nâng cao.

Ông Đào Mến (bên phải) thăm, động viên gia đình ông Nguyễn Long Hải phát triển mô hình trồng rau sạch. 

Ông Đào Mến, 72 tuổi, tham gia công tác ở ấp từ năm 1986 và từng làm Chi hội trưởng nông dân, ấp đội trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp. Từ năm 2019 đến nay, ông làm Phó trưởng ấp. Ông Đào Mến bộc bạch: “Ấp Thới Trường 1 có 385 hộ, gần 1.600 nhân khẩu, trong đó có 85% là đồng bào dân tộc Khmer. Mấy mươi năm tham gia công tác ở địa phương, tôi luôn khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Tôi chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và người dân để xây dựng quê hương phát triển, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao”.

Trên tinh thần đó, ông Đào Mến luôn nhiệt tình, tận tụy trong công việc. Mỗi khi trong ấp có trường hợp gặp khó khăn, ông kịp thời phối hợp cán bộ, đảng viên vận động tiền, quà để hỗ trợ. Bình quân mỗi năm, ông phối hợp vận động, hỗ trợ xây dựng 2-3 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, ông Đào Mến phối hợp cán bộ, đảng viên, các chi tổ hội ấp hỗ trợ người dân vay gần 20 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán nhỏ. Ông Nguyễn Long Hải, người dân trong ấp, nói: “Ông Đào Mến gương mẫu, nhiệt tình trong công việc và luôn quan tâm chăm lo đời sống người dân. Mỗi khi biết gia đình nào gặp khó khăn, ông đến nhà động viên, kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhà hảo tâm giúp đỡ”.

Nhiều năm tham gia công tác ở ấp Thới Trường 1, ông Đào Mến đã đóng góp tích cực trong xây dựng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Ông tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer từ bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh. Đồng thời, phối hợp cán bộ, đảng viên ấp tích cực vận động người dân hiến đất cùng Nhà nước mở rộng, nâng cấp các tuyến đường dọc kinh Lòng Ống dài 3.400m, rộng 4m; tuyến đường cặp kinh Số Tư dài 1.800m, rộng 4m; tuyến đường Kinh Giữa dài 2.500m, rộng 2m... Đặc biệt, ông Đào Mến và gia đình ông đã gương mẫu hiến 647m2 đất để Nhà nước xây cầu Lòng Ống.   

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, ông Đào Mến đã được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tuyên dương có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Phần thưởng lớn nhất đối với tôi là được người dân tin tưởng, quý mến. Chính vì thế, còn sức khỏe là tôi còn cống hiến cho sự phát triển của quê hương và chăm lo tốt đời sống người dân địa phương” - ông Đào Mến chia sẻ.

Bài, ảnh: AN BÌNH

Chia sẻ bài viết