27/07/2021 - 15:48

Tận dụng "tuần lễ vàng" giãn cách dồn tổng lực dập dịch 

(CT) - Sáng 27-7, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì họp giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: "Đây là tuần lễ vàng thực hiện giãn cách, truy vết F0, F1, F2. Các ngành, các cấp cố gắng hết sức cho tuần này, mở đợt tấn công tổng lực, dập dịch cho bằng được".

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại cuộc họp sáng 27-7. Ảnh: H.HOA

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại cuộc họp sáng 27-7. Ảnh: H.HOA

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, song hành tuần tra, nhắc nhở, xử phạt nhằm hạn chế tối đa người dân ra đường. Khẩn trương thu thập thông tin khai báo y tế toàn dân. Việc này, giúp cho người dân chăm sóc sức khỏe, kịp thời truy vết khi có ca F0, F1; đồng thời sàng lọc trong cộng đồng các ca sốt, ho; đi về từ vùng dịch… Các quận, huyện chăm lo người dân trong vùng phong tỏa. Vùng nào chưa có ca bệnh, cố gắng giữ chặt an toàn, từ từ mở rộng vùng xanh. 

Song song đó, các quận, huyện phải gửi ngay danh sách Tổ COVID cộng đồng về Ban Chỉ đạo thành phố. Quản lý chặt các doanh nghiệp có sử dụng shipper và tiến tới tiêm vaccine cho lực lượng này. Chủ tịch UBND thành phố mong người dân đồng hành cùng chính quyền trong cuộc chiến này, ở yên trong nhà, thực hiện nghiêm 5K vì sức khỏe chính mình và cộng đồng. Lực lượng tuyến đầu nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ mình.

Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện có 10 bệnh viện đang thu dung điều trị COVID-19, tập trung ở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ; các bệnh viện dã chiến. Về bệnh nặng, hiện Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đang điều trị 18 bệnh nhân COVID-19 nặng; trong đó, 5 ca nguy kịch. Trong 3 ngày, tại bệnh viện ghi nhận 4 ca COVID-19 tử vong. Đây đều là bệnh nhân lớn tuổi (65-91 tuổi), có nhiều bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, suy thận, thiếu máu cơ tim...

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết