07/01/2021 - 15:23

Tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

(CTO) - Ngày 7-1, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể dự tại điểm cầu Cần Thơ.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm Cần Thơ.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm Cần Thơ.

Năm 2020, tội phạm về trật tự xã hội trên cả nước giảm 6,8% (vượt chỉ tiêu kế hoạch 1,8%); trong đó có 54/63 tỉnh, thành phố tội phạm giảm; nhiều tội phạm giảm sâu như trộm cắp, cướp tài sản…  Bộ Công an mở 4 cao điểm tấn công, chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với tội phạm, tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp. Các lực lượng khám phá 35.872 vụ phạm tội về trật tự xã hội; triệt phá 1.860 băng nhóm hình sự các loại, trấn áp mạnh, đẩy lùi tội phạm liên quan tín dụng đen. Phát hiện và điều tra khám phá nhiều vụ án liên quan ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Về công tác hợp tác quốc tế, tổ chức triển khai linh hoạt công tác đối ngoại trước bối cảnh dịch COVID-19, duy trì phối hợp trao đổi thông tin, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm mua bán người, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép…

Năm  qua, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia thường xuyên chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, các quy định của pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân để cảnh giác, không vi phạm pháp luật, tham gia tố giác tội phạm. Các lực lượng phát hiện, xử lý 185.461 vụ vi phạm (giảm trên 16% so với cùng kỳ năm trước), thu nộp ngân sách nhà nước trên 24.817 tỉ đồng; khởi tố 2.543 vụ… Các mặt hàng buôn lậu chủ yếu là thuốc lá, ma túy, điện tử, thực phẩm, tân dược, xăng dầu…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu cả hệ thống chính trị phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh; cần tập trung đấu tranh, phòng chống làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tín dụng đen, lừa đảo, xâm hại trẻ em, giết người do nguyên nhân xã hội và tình trạng buôn lậu các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội và an ninh trật tự, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Thường xuyên cập nhật cảnh báo các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, tăng cường tuyên truyền cho người dân nắm, vận động toàn dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin để các lực lượng thực thi nhiệm vụ đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong tình hình mới…

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết