Hôm 2-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố quyết định đề cử triệu phú Jerome Powell đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sau khi Chủ tịch Janet Yellen mãn nhiệm vào tháng 2-2018.
Tuyên bố này được đưa ra sau thời gian dài các chuyên gia suy đoán Tổng thống Trump sẽ chỉ định ai điều hành ngân hàng trung ương Mỹ - định chế độc lập đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Mỹ và có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với kinh tế toàn cầu. Chủ tịch FED vì vậy cũng được nhận định là nhân vật quyền lực thứ hai chỉ sau chủ nhân Nhà Trắng.
Ông Powell phát biểu bên cạnh Tổng thống Trump trong buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm. Ảnh: CNBC
Trước đó, Tổng thống Trump được cho cân nhắc 5 ứng viên gồm ông Powell, cựu thành viên Hội đồng Thống đốc FED Kevin Warsh, giáo sư kinh tế Đại học Stanford John Taylor, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Gary Cohn và Chủ tịch đương nhiệm Yellen.
Tốt nghiệp trường luật và có nhiều năm làm việc tại Tập đoàn đầu tư Carlyle, ông Powell được đánh giá là người có nhiều kinh nghiệm khi từng giữ chức Thứ trưởng Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống George H. W. Bush. Ông cũng là thành viên Hội đồng Thống đốc FED từ năm 2012.
Trong bài phát biểu hôm 2-11, Tổng thống Trump tin tưởng ông Jerome có đủ “sự quyết đoán, vững vàng, cơ trí và ổn định” mà một lãnh đạo FED cần để lèo lái nền kinh tế Mỹ vượt qua bất cứ thử thách nào. Hiện tại, việc bổ nhiệm ông Powell còn chờ Thượng viện thông qua.
Quyết định an toàn
Việc ông Trump không tái bổ nhiệm bà Yellen không gây nhiều bất ngờ. Với chính sách của Chủ tịch Yellen, nước Mỹ đã vượt qua cuộc khủng hoảng 2008 mà không có nhiều biến động lớn nào trên thị trường tài chính. Chứng khoán Mỹ liên tục tăng kể từ năm 2009 trong khi nền kinh tế cũng khôi phục trở lại nhờ chính sách lãi suất thấp. Dù vậy, mối quan hệ giữa ông Trump và Chủ tịch Yellen không được nồng ấm khi tỉ phú New York từng chỉ trích bà Yellen trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016. Theo Tổng thống Trump, lãnh đạo FED duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ là vì lý do chính trị nhằm ủng hộ cựu Tổng thống Barack Obama. Nhưng kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã thay đổi quan điểm khi dành những lời “có cánh” đối với Chủ tịch Yellen.
Trong khi đó, các chuyên gia phân tích cho rằng đề cử ông Powell phản ánh hiện thực kinh tế bởi sự lựa chọn của ông Trump không nằm ngoài dự đoán và ủng hộ của giới tài chính ở Phố Wall. Thị trường Mỹ cũng phản ứng hết sức tích cực; trong đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 60 điểm chỉ 30 phút sau khi thông báo bổ nhiệm được công bố. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng đây cũng là quyết định chính trị khôn ngoan của ông chủ Nhà Trắng. Theo đó, việc lựa chọn ông Powell một mặt cho phép Tổng thống Trump thiết lập “dấu ấn riêng” đối với ngân hàng trung ương. Đồng thời, việc bổ nhiệm cũng đảm bảo khả năng có thể nhận được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa lẫn phe Dân chủ.
Bởi ông Powell tuy là đảng viên Cộng hòa nhưng lại có lập trường trung dung và cách tiếp cận chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn so với những ứng viên tiềm năng khác mà Tổng thống Trump từng xem xét. Trong 5 năm làm việc tại Hội đồng Thống đốc FED, ông Powell đã ủng hộ nhiều quyết định của Chủ tịch Yellen về việc tăng lãi suất và chưa bao giờ bỏ phiếu chống tại các cuộc họp hoạch định chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC). Vì vậy, giới phân tích cho rằng việc bổ nhiệm ông Powell sẽ nhận được sự ủng hộ của đảng Dân chủ bởi ông Powell được cho sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ của bà Yellen.
MAI QUYÊN (Theo CNBC, BBC)