09/06/2026 - 07:35

Tài sản sẽ "không cánh mà bay" nếu chủ quan, lơ là 

Thời gian qua, các Tòa án Nhân dân khu vực trên địa bàn TP Cần Thơ liên tục đưa ra xét xử những vụ án trộm cắp tài sản. Bên cạnh hành vi táo tợn của bị cáo, nhiều vụ việc còn cho thấy sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong quản lý, bảo quản tài sản của người dân...

Phiên tòa xét xử vụ trộm cắp tài sản tại Tòa án Nhân dân khu vực 7 - Cần Thơ.

Tòa án Nhân dân khu vực 7 - Cần Thơ vừa tuyên phạt bị cáo Danh Sóc, sinh năm 1978, ngụ xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau, 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23 giờ ngày 12-9-2025, Danh Sóc điều khiển mô tô từ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau đến khu vực ấp 17, xã Vĩnh Lợi (TP Cần Thơ) thì thấy có một căn nhà cửa khép hờ, không khóa. Danh Sóc lẻn vào nhà, định lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động đang sạc, 1 máy tính bảng để trong phòng. Chủ nhà phát hiện kịp thời, tri hô bắt giữ Danh Sóc và bàn giao Công an. Qua nắm lại nhân thân, cơ quan chức năng xác định Danh Sóc có rất nhiều tiền án, trong đó có 4 lần trộm cắp tài sản. Vừa được xóa án tích, Danh Sóc lại tiếp tục phạm tội.

Vụ trộm cắp xe gắn máy do Lâm Đen (sinh năm 1996) ngụ ấp Bưng Triết, xã Liêu Tú, TP Cần Thơ thực hiện, là lời cảnh báo đối với sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân trong quản lý, bảo vệ tài sản.

Ngày 4-6-2025, Lâm Đen và người bạn đi xe ôm từ xã Tài Văn đến xã Liêu Tú. Trên đường đi, cả 2 phát hiện có chiếc mô tô đậu cặp lộ, không ai trông coi. Cả 2 yêu cầu dừng lại, trả tiền xe ôm, rồi đến dẫn chiếc xe không chủ. Người dân phát hiện, bắt giữ Lâm Đen.

Qua điều tra, Lâm Đen khai nhận cùng đồng bọn thực hiện 5 vụ trộm cắp mô tô trên địa bàn xã Tài Văn và xã Liêu Tú. Lâm Đen không có nghề nghiệp ổn định và từng bị kết án 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, chưa được xóa án tích đã tiếp tục phạm tội. Với hành vi trên, Lâm Đen bị Tòa án Nhân dân khu vực 9 - Cần Thơ tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 

Lợi dụng nhà hàng xóm có tiệc cưới, lúc 0 giờ ngày 27-3-2025, Hứa Vương Linh, sinh năm 1997, ngụ ấp Tam Hòa, xã Nhu Gia, TP Cần Thơ, lẻn vào lấy trộm xe mô tô đem bán 14 triệu đồng... Hành vi của Linh vừa bị Tòa án Nhân dân khu vực 8 - Cần Thơ tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 

Ông Nguyễn Vũ Phương, thẩm phán Tòa án Nhân dân khu vực 8 - Cần Thơ, nhận định, hành vi trộm cắp tài sản không chỉ trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của người bị hại mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội ở địa phương. Tệ nạn trộm cắp gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong cộng đồng. Vì vậy, cần phải có mức án tương xứng nhằm giáo dục bị cáo, cũng như răn đe, phòng ngừa chung.

Theo ông Lâm Sà Phương, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 7 - Cần Thơ, nhiều đối tượng phạm tội trộm cắp ở độ tuổi thanh thiếu niên. Do thiếu việc làm, lười lao động, thích hưởng thụ, tụ tập ăn chơi; thiếu sự quản lý, giáo dục từ gia đình và cộng đồng nên dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Nhiều trường hợp có tiền án, tiền sự, sau khi chấp hành xong án phạt vẫn không chịu tu dưỡng, rèn luyện, tiếp tục tái phạm. Đáng chú ý, một số đối tượng còn có biểu hiện nghiện ma túy hoặc liên quan đến tệ nạn xã hội... Ông Lâm Sà Phương cũng cho rằng, một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan trong việc bảo vệ tài sản của mình. Các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng thời điểm đêm khuya, những nơi ít người qua lại, hệ thống chiếu sáng và camera giám sát còn hạn chế để thực hiện hành vi phạm tội. Chỉ cần vài phút sơ hở, tài sản của người dân có thể bị chiếm đoạt, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Vì vậy, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Bài, ảnh: SỚM MAI

Chia sẻ bài viết