04/09/2008 - 07:19

Tiền Giang:

Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 15 người chết và bị thương

Vào lúc 6 giờ ngày 3-9, tại km 2008 Quốc lộ I A thuộc ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết và bị thương 15 người, trong đó có 6 người chết (gồm 4 người chết tại chỗ và 2 người chết tại bệnh viện).

Xe ô tô khách mang biển kiểm soát 66S 1926 do tài xế Phan Viết Hùng (sinh năm 1955), thường trú tại phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông theo hướng Mỹ Thuận-Trung Lương đã va chạm vào xe máy BKS 66N2 0456 do một phụ nữ điều khiển. Sau khi gây ra tai nạn, xe 66S 1926 lấn sang trái đường đâm vào xe máy BKS 63 F7 8827 do anh Ngô Văn Mười (sinh năm 1966), ở ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè (Tiền Giang), đang dừng tại đầu dải phân cách. Sau đó, xe ô tô tiếp tục đâm vào xe ô tô khách BKS 95T 0422 đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Theo điều tra ban đầu của Cảnh sát giao thông địa phương, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế xe ô tô BKS 66S 1926 phóng nhanh, không làm chủ tốc độ.

TRƯƠNG CÔNG TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết