30/12/2018 - 08:21

Syria liên minh với YPG?

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, quân đội Syria hôm 28-12 đã triển khai lực lượng tới gần thị trấn Manbij, nơi lực lượng do Mỹ hậu thuẫn chiếm từ tay tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) hồi năm 2016, sau khi Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) kêu gọi Damascus bảo vệ thị trấn này trước mối đe dọa từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Manbij hiện được xem là khu vực chiến lược và là tâm điểm của những căng thẳng mới sau quyết định của Tổng thống Mỹ  Donald Trump nhằm rút quân khỏi Syria.

YPG trong một tuyên bố nhấn mạnh: “Chúng tôi mời lực lượng chính phủ Syria nhằm khẳng định quyền kiểm soát các khu vực mà lực lượng của chúng tôi đã rút khỏi, đặc biệt là ở Manbij và để bảo vệ các khu vực này trước một cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ”. Theo hãng tin AFP, động thái trên của quân đội chính phủ Syria đánh dấu bước chuyển mới then chốt của Tổng thống Bashar al-Assad trong nỗ lực tái kiểm soát toàn bộ đất nước sau gần 8 năm xung đột. Người Kurd hoan nghênh bước tiến quân của lực lượng chính phủ, coi đây là cơ hội mà hai bên có thể chuyển thành liên minh, dù điều này sẽ ảnh hưởng đến khát vọng tự trị của họ nhưng không gây tổn thất từ hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

 Nga đã hết lời ca ngợi hành động này của YPG. “Tất nhiên, điều này sẽ giúp ổn định tình hình. Việc mở rộng khu vực dưới sự kiểm soát của các lực lượng chính phủ chắc chắn là một xu hướng tích cực” - phát ngôn viên của điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Ông Peskov tiết lộ, tình hình tại đây đã được thảo luận hôm 29-12 trong chuyến thăm tới Mát-xcơ-va của các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar và Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu, để “làm rõ” tình hình và “đồng bộ hóa hành động” giữa hai nước.

Giới chuyên gia cho rằng lời mời của YPG đối với quân đội Syria cho thấy họ thà để cho lực lượng chính phủ do Nga hậu thuẫn lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại, hơn là phải đối mặt với viễn cảnh bị Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp. Dự kiến, sau Manbij, quân đội Syria có khả năng sẽ được triển khai đến Raqa, thành phố được YPG giải phóng khỏi IS hồi năm ngoái và  Tổng thống al-Assad tuyên bố sẽ chiếm lại.

Trong khi đó, phiến quân Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đóng quân tại khu vực gần đó đã cùng với các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tới Manbij để sẵn sàng “bắt đầu các hoạt động quân sự nhằm giải phóng” thị trấn này. Một nhân chứng cho biết, lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn được trang bị xe bọc thép và cả súng máy. Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã phát đi cảnh báo rằng “tất cả các bên hãy tránh xa các hành động khiêu khích”. Ankara tuyên bố YPG “không có quyền” tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía chính phủ Syria. Tuy nhiên, Tổng thống Tayyip Erdogan khẳng định nếu các tay súng “khủng bố “ YPG rời khỏi Manbij thì Thổ Nhĩ Kỳ không có lý do gì để nhảy vào đây. Ông tuyên bố Ankara vẫn ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

 TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Syria