22/05/2026 - 06:20

Suy thận: Diễn tiến âm thầm, khi có triệu chứng đã ở giai đoạn muộn 

Suy thận thường tiến triển rất âm thầm, đến khi phát hiện ra thì bệnh thường đã ở giai đoạn muộn, thậm chí giai đoạn cuối, gây nhiều biến chứng nặng nề cho sức khỏe bệnh nhân. Chính vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, quan trọng nhất vẫn là phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị đúng và khi cần, ghép thận là cơ hội hồi sinh.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ lọc thận định kỳ cho hàng trăm bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

Hành trình gian nan của bệnh nhân suy thận

Hơn 5 năm, chị L.T.T (51 tuổi, ở phường Tân An) đã lọc máu định kỳ tại Khoa Nội thận - Tiết niệu - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Chị kể, trong một lần khám sức khỏe định kỳ tại cơ quan, chị bàng hoàng phát hiện bị suy thận. Thời gian đầu, chị điều trị tại 1 cơ sở y tế tư nhân. Do giai đoạn đó chị chưa được hướng dẫn kỹ về chế độ ăn uống nghiêm ngặt, nên bệnh tiến triển rất nhanh, dẫn đến suy thận nặng và phải bắt đầu lọc máu. Suốt những năm đầu phát hiện bệnh, chị T vẫn vừa đi làm vừa kết hợp lọc máu định kỳ. Gần đây, chị quyết định nghỉ hưu để tập trung chăm sóc sức khỏe.

Chị T tâm sự, nỗi ám ảnh lớn nhất không phải là những mũi kim lọc máu mà là hành trình đi tìm cơ hội ghép thận đầy gian truân. Chị từng ra tận Huế để tìm nguồn thận ghép nhưng lại trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo tinh vi. Sau 4 lần bị lừa đảo với số tiền tổn thất rất lớn, chị dần nản lòng. Hiện tại, vì không có người thân có thận tương thích để hiến tặng, chị chỉ còn hy vọng vào nguồn thận từ người cho chết não tại bệnh viện, dù biết rằng cơ hội này vô cùng mong manh.

Chị luôn giữ liên lạc thường xuyên với bác sĩ điều trị trực tiếp. “Mỗi khi thấy mệt hay có vấn đề gì, tôi gọi điện là bác sĩ trả lời và hướng dẫn tận tình ngay, chỉ cho loại thuốc để người nhà đi mua uống kịp thời”, chị T chia sẻ.

Nỗ lực chữa trị tốt nhất cho bệnh nhân suy thận

Theo BS.CKII Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, Trưởng Khoa Nội thận - Tiết niệu - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, người bệnh thận phải chịu đựng tình trạng mệt mỏi kéo dài, hạn chế sinh hoạt. Người bệnh lọc thận còn phải chịu nhiều đau đớn khi trải qua quá trình tiêm chích 3 lần mỗi tuần, nguy cơ biến chứng tim mạch và nhiễm trùng cao. Bệnh nhân không còn thời gian và sức lực để tham gia lao động, cùng với chi phí lọc máu và chi phí đi lại đến các trung tâm lọc thận kéo dài nhiều năm, tạo gánh nặng lớn.

Với lối sống hiện đại ngày nay, bệnh thận ngày càng “trẻ hóa” và xảy ra trên nhiều đối tượng hơn chứ không riêng ở người cao tuổi và người có bệnh nền như trước. Nhiều bệnh nhân trẻ, thậm chí dưới 30 tuổi đã mắc suy thận. Các đối tượng nguy cơ cao bị suy thận thường có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, ngoài ra còn liên quan đến các yếu tố từ lối sống hiện đại, như: ăn mặn, ăn thực phẩm đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm chứa nhiều đường công nghiệp… Việc lạm dụng thuốc, đặc biệt là thuốc giảm đau, kháng sinh, tăng cân hoặc giảm cân, thực phẩm chức năng hay thuốc không rõ nguồn gốc… cũng tiềm ẩn nguy cơ gây suy thận. Tình trạng béo phì, thường xuyên thức khuya, chịu nhiều áp lực công việc, thiếu vận động cũng là nguyên nhân dẫn tới bệnh thận.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc cho biết, nhiều trường hợp phát hiện muộn do bệnh tiến triển âm thầm, đến bệnh viện trong tình trạng nặng phải lọc thận cấp cứu, không còn phục hồi chức năng thận được nữa.

Hiệp hội Thận học - Lọc máu Quốc tế và Bộ Y tế đều khuyến cáo tầm soát và phòng ngừa bệnh lý thận sớm. Các khuyến cáo cụ thể: Khám sức khỏe định kỳ, ít nhất 1-2 lần mỗi năm, với các xét nghiệm chức năng thận đơn giản, chi phí không quá 200.000 đồng/lần xét nghiệm. Đặc biệt, tầm soát sớm, khoảng 3-6 tháng/lần đối với người có bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền sử gia đình bệnh thận bẩm sinh hay mắc phải, bản thân là trẻ sinh nhẹ cân… Cần giảm ăn mặn (<5g muối/ngày), uống đủ nước, không tự ý dùng thuốc, duy trì lối sống lành mạnh, tích cực (ngủ sớm, thường xuyên tập luyện thể thao...).

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết