26/04/2026 - 10:02

Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026

Sự trở lại của nhiều nhà làm phim kỳ cựu 

Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế (LHP) Cannes 2026 vừa công bố danh sách các phim tham dự kỳ liên hoan lần thứ 79, dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 23-5. Sự kiện lần này có sự trở lại của nhiều đạo diễn kỳ cựu, hứa hẹn một mùa giải ấn tượng.

Ông Thierry Frémaux, Giám đốc LHP Cannes 2026, thông tin: “Có 2.541 phim được gửi đến. Trong đó, các hạng mục tranh giải ghi nhận sự trở lại nhiều đạo diễn tài năng”. Tên của một số đạo diễn kỳ cựu được nhắc đến là Almodovar, Farhadi, Paweł Pawlikowski, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, Laszlo Nemes, Ryusuke Hamaguchi...

Đạo diễn người Ba Lan Pawel Pawlikowski thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Cannes năm 2018 với “Cold War” đã trở lại Cannes sau 8 năm với tác phẩm mới “Fatherland”. Đây là tác phẩm được đánh giá có chiều sâu và ấn tượng về hành trình khám phá dọc dài nước Đức của nhà văn Thomas Mann cùng con gái Erika - là nhà báo và tay đua xe. Phim dự kiến sẽ phát hành ở các thị trường trọng điểm Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Anh, Đức, Italia và Tây Ban Nha.

Cristian Mungiu, đạo diễn người Romania từng đoạt Cành cọ vàng với “4 Months, 3 Weeks and 2 Days” tại Cannes 2008, sẽ trở lại với “Fjord” kể về hành trình di cư của một gia đình trẻ với 5 người con. Phim của Cristian Mungiu đã được Neon nhanh chóng mua trước quyền phát hành tại Bắc Mỹ, Anh, Australia và New Zealand. 

Tại mùa giải năm nay, Nhật Bản trở lại mạnh mẽ với 3 nhà làm phim trong danh sách đề cử giải chính. Đạo diễn Hirokazu Kore-eda từng thắng Cành cọ vàng với “Shoplifters” năm 2018 trở lại với “Sheep in the Box” (ảnh). Phim kể về cặp vợ chồng nhận nuôi một robot hình người và xem như con ruột; được đánh giá khá độc đáo và đậm chất thời sự khi phản ảnh tình trạng dân số và những vấn đề xã hội trong cuộc sống hiện đại. 

Đạo diễn từng chiến thắng Oscar Hamaguchi cũng trở lại Cannes sau 5 năm với “All of a Sudden”, tác phẩm hợp tác sản xuất giữa Nhật và Pháp, cũng đánh dấu đầu tiên Hamaguchi làm phim ngoài Nhật Bản. Hamaguchi là nhà làm phim chuyên “mổ xẻ” những vấn đề xã hội từ góc nhìn của người trong cuộc, câu chuyện của nữ điều hành viện dưỡng lão và bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối trong “All of a Sudden” hứa hẹn sẽ có những góc nhìn độc đáo.

Còn đạo diễn Koji Fukada mang đến Cannes 2026 “Nagi Notes”. Koji Fukada từng có 3 phim gây dấu ấn ở các kỳ LHP Cannes, trong đó tác phẩm mới nhất là “Love on Trial” xuất hiện ở hạng mục Cannes Premiere năm ngoái.

Trong các nhà làm phim danh tiếng trở lại Cannes lần này còn có đạo diễn Hungary Laszlo Nemes, người đứng sau tác phẩm “Son of Saul” đoạt giải Grand Prix tại Cannes năm 2015. Ông tham gia với “Moulin” - phim tiểu sử về Jean Moulin. Đạo diễn người Iran từng 2 lần đoạt giải Oscar Farhadi cũng trở lại với “Parallel Tales”. Đây là lần thứ 5 Farhadi tranh giải ở Cannes.

Trong danh sách 21 phim tranh giải chính ở Cannes năm nay có tác phẩm của 5 đạo diễn nữ, đó là Valeska Grisebach của Đức, Jeanne Herry, Lea Mysius, Charline Bourgeois-Tacquet của Pháp và Marie Kreutzer của Áo. Trong đó, Lea Mysius và Charline Bourgeois-Tacquet được kỳ vọng với sự trở lại này khi cả 2 từng gây dấu ấn ở Tuần lễ phê bình, Tuần lễ đạo diễn ở các kỳ LHP Cannes trước.

Các phim tranh cử năm nay được đánh giá có màu sắc chính luận về các vấn đề xã hội như vết thương tâm lý, di cư, dân số già hay những thay đổi của cuộc sống trước làn sóng công nghệ. Đạo diễn Park Chan Wook là Chủ tịch Ban Giám khảo năm nay.

BẢO LAM (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết