Phong Ðiền lâu nay được xem là vùng đất võ của Cần Thơ với phong trào Vovinam phát triển mạnh ở hầu hết các xã trên địa bàn huyện. Từ phong trào Vovinam, nhiều võ sĩ đã trưởng thành, trở thành VÐV đẳng cấp quốc gia không chỉ ở môn võ Vovinam mà còn ở nhiều môn thể thao khác. Sự tiếp nối của các thế hệ võ sinh Vovinam vẫn đang được duy trì mạnh mẽ tại vùng đất này…

Nguyễn Lê Quốc Vinh đoạt HCV với bài Thập tự quyền.
Cuối tuần rồi, nhà tập võ Vovinam huyện Phong Điền sôi động với những cuộc tranh tài của các môn sinh Vovinam trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) cấp huyện năm 2025. Hơn 400 môn sinh ở các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện đã tề tựu về đây, tranh 35 bộ huy chương ở các nội dung quyền và đối kháng. Nhiều võ sinh ở lứa tuổi 11-15, nhưng đã có hơn 5 năm tập luyện Vovinam với những bài biểu diễn quyền rất khéo léo, nhanh và chính xác. Nguyễn Lê Quốc Vinh, học sinh lớp 5 tại Trường TH Tân Thới 1, cho biết: “Em đã tập võ được 6 năm nay tại CLB Vovinam Trường TH Tân Thới 1 và tham gia nhiều giải học sinh. Năm nay, em dự thi 2 nội dung là bài Thập tự quyền và Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nam, đều giành HCV”. Còn em Nguyễn Thị Tuyết Anh, lớp 7A2 Trường THCS Phong Điền, chia sẻ: “Em tranh 2 nội dung cả biểu diễn quyền và đối kháng. Em theo học Vovinam từ năm lớp 5 và sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng, trở thành VĐV chuyên nghiệp”.
Quốc Vinh, Tuyết Anh cũng như rất nhiều võ sinh tham gia thi đấu tại HKPĐ huyện Phong Điền đều đến với Vovinam bằng niềm đam mê võ thuật. Hầu hết các môn sinh đều được truyền đạt sự nhiệt huyết từ những người thầy, HLV xuất thân từ phong trào Vovinam của huyện. Chỉ đạo các em thi đấu tại HKPĐ huyện năm nay là những gương mặt quen thuộc trong đội tuyển Vovinam Cần Thơ hay đội tuyển quốc gia, như Phan Thị Bích Ngọc, Vương Minh Khang… những VĐV thế hệ thứ 2, thứ 3 của Vovinam huyện Phong Điền. Họ vẫn đang miệt mài tìm kiếm và truyền dạy lại những tinh hoa của môn phái Vovinam cho các lớp đàn em tương lai. Võ sư Lâm Trí Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Phong Điền, cho biết: “Huyện Phong Điền hiện có khoảng 12 CLB Vovinam tại các trường học, với hơn 1.000 môn sinh đang tham gia tập luyện. HKPĐ là sân chơi, tạo cơ hội cho các em thi đấu cọ xát, qua đó các HLV tuyển chọn được những VĐV giỏi nhằm rèn luyện tham gia các giải cấp thành phố và toàn quốc”.
Sự tham gia của đông đảo võ sinh lứa tuổi thiếu nhi, thiếu niên tại HKPĐ cho thấy tiềm năng lẫn sức mạnh của môn võ Vovinam ở huyện Phong Điền. Võ sư Võ Hữu Lý, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo TP Cần Thơ, nhận xét: “Sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, UBND, ngành giáo dục, ngành văn hóa, thể thao huyện Phong Điền về việc phát triển giáo dục thể chất trong nhà trường là điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ phong trào Vovinam. Không chỉ Vovinam mà bất kỳ môn thể thao nào muốn thành công đều phải dựa vào sự phát triển của phong trào. Chỉ có phong trào mạnh thì mới phát triển lực lượng thể thao thành tích cao mạnh. Mà phong trào mạnh thì phải xuất phát từ trường học và quần chúng nhân dân. Vùng đất Phong Điền có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhờ đó mà nhiều thế hệ môn sinh Vovinam tiếp nối, kế tục phát triển ngày càng mạnh hơn. Truyền thống của các thế hệ đi trước, các thầy, các võ sư môn phái Vovinam luôn được gìn giữ và truyền dạy, nhằm giữ giềng mối cho các thế hệ mai sau”.