19/05/2018 - 07:50

Sư thầy kiện nhà chùa 

Ảnh: WP
Ảnh: WP

Thông qua luật sư, một nhà sư ở Nhật Bản đã đệ đơn kiện đòi khoản tiền bồi thường 8,6 triệu yen (78.000 USD) từ một ngôi chùa ở Núi Koya, với cáo buộc ban trị sự ép mình làm việc quá sức trong hơn 2 tháng liền nên khiến ông bị trầm cảm. Được biết, Núi Koya (còn có tên là Koyasan), nơi được công nhận là Di sản Thế giới, là một những địa điểm Phật giáo linh thiêng nhất ở xứ sở Phù Tang.

Theo luật sư Noritake Shirakura, nhà sư giấu tên bắt đầu vào làm việc tại chùa từ năm 2008 và bị trầm cảm vào khoảng tháng 12-2015. Số là vào năm đó, Phật giáo vùng Koyasan tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 1.200 và nhà sư đã bị ép làm việc suốt 64 ngày để tiếp đón dòng du khách đổ xô về địa điểm linh thiêng này. Cá biệt có một số ngày, nhà sư phải làm việc liên tục 17 tiếng.

Hiện vụ kiện đã nhận được sự ủng hộ từ cơ quan lao động địa phương, vốn cho rằng việc nhà sư phải làm việc suốt nhiều ngày mà không có kỳ nghỉ là “làm việc quá sức”.

NG. CÁT (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Koyasan