11/03/2010 - 09:41

Sự "lột xác" của Gonzalo Higuain

Higuain (phải) tả xung hữu đột trên hàng công của “Kền kền trắng”. Ảnh: AP

Gần đây, tiền đạo 22 tuổi người Argentina Gonzalo Higuain của Real Madrid nổi lên là tay săn bàn có hiệu suất cao nhất trong làng bóng đá châu Âu. Đầu mùa giải 2009-2010, Higuain “lọt thỏm” giữa dàn sao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Higuain đã ghi 16 bàn thắng ở Giải VĐQG Tây Ban Nha năm nay. Người ta thử tính toán: trung bình cứ 77 phút, anh “ăn bàn” một lần; trong khi để có 1 bàn thắng các ngôi sao Wayne Rooney của Manchester United – cầu thủ đang “làm mưa làm gió” trên sân cỏ nước Anh - phải mất 105 phút, còn Lionel Messi của Barcelona cần 103 phút. Với hiệu suất ghi bàn đó, Higuain đang chiếm được vị trí quan trọng trong đội hình của Real Madrid.

Mới đầu mùa giải này, Higuain dường như là người “thừa” bên cạnh một dàn sao CLB, thêm nữa các danh thủ Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Kaka về đầu quân cho CLB. Chịu áp lực từ nhiều phía, Higuain vẫn không nản chí mà anh vẫn nỗ lực tập dứt điểm, rèn luyện sự bình tĩnh, tỉnh táo... Thành quả của sự khổ luyện: Higuain không chỉ cải thiện hiệu suất ghi bàn, tích cực hỗ trợ, tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn mà còn có thể lực mạnh mẽ hơn. Có thể nói Higuain là một trong những “công thần” cho thành tích Real Madrid chiếm ngôi đầu bảng giải VĐQG Tây Ban Nha 2009-2010. Số bàn sút tung lưới đối phương của Gonzalo Higuain chỉ kém 1 bàn thắng so với hai tiền đạo David Villa và Messi trong cuộc chạy đua giành vị trí vua phá lưới Giải VĐQG Tây Ban Nha.

Phong độ của Higuain ở Real Madrid đã thuyết phục nên HLV trưởng Diego Maradona đã đưa anh vào đội hình chính thức khi vòng chung kết World Cup 2010 đang tới gần. Trong trận giao hữu với đội tuyển Đức mới đây, chiến thắng 1 - 0 của Argentina lại là do Higuain ghi. Chỉ sau 4 trận, anh đã ghi cho đội tuyển Argentina 2 bàn thắng. Năm 2006, Higuain – vốn sinh ra tại Pháp – nhận được lời mời khoác áo đội tuyển Pháp dự World Cup 2006, nhưng anh đã từ chối vì chỉ muốn thi đấu cho đội tuyển Argentina. Thế nhưng, năm 2007, khi được triệu tập vào đội U20 quốc gia Argentina – nấc thang đầu tiên để vào đội tuyển quốc gia – Gonzalo Higuain nói: “Tôi chỉ muốn thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Còn đội trẻ nên dành cho các cầu thủ khác”. Cách nói của anh khiến các HLV và một số ngôi sao Argentina “khó chịu” khiến con đường vào đội tuyển quốc gia của anh khó khăn hơn... Tháng 10-2009, khi đội tuyển Argentina ngấp nghé “cửa tử” trong chiến dịch vòng loại World Cup 2010, HLV Maradona đã triệu tập Higuain và anh đã ghi 1 bàn thắng góp phần mang lại chiến thắng quan trọng cho Argentina. Nay thì Higuain rất được HLV Maradona tin tưởng dù trong tay HLV này có rất nhiều ngôi sao tấn công như: Tevez, Messi, Aguero... Vòng chung kết World Cup 2010 sắp tới sẽ là cơ hội để Gonzalo Higuain tiếp tục khẳng định đẳng cấp...

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết