01/10/2017 - 09:01

Sống lạc quan 

Thời gian qua, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) trên địa bàn TP Cần Thơ đa  dạng các hoạt động, thu hút nhiều NCT tham gia sinh hoạt. Tùy điều kiện thực tế, các quận, huyện chủ động chăm lo đời sống, sức khỏe hội viên, giúp các cụ sống vui, sống khỏe bên gia đình, con cháu cũng như có điều kiện tham gia các phong trào do địa phương và Hội NCT phát động.        

Các cụ vui mừng được mừng thọ tại Lễ Mừng thọ NCT phường An Cư, quận Ninh Kiều.

Phấn chấn tinh thần

Không khí Lễ Mừng thọ NCT dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT 1-10 năm nay ở phường An Cư, quận Ninh Kiều thật long trọng, đầm ấm. Lễ Mừng thọ mở đầu với “màn” biểu diễn thể dục uyển chuyển, nhịp nhàng của các thành viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh phường. Từ sáng sớm, các cụ tề tựu tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ninh Kiều. Trong trang phục lịch sự, người khỏe mạnh, cứng cáp thong dong thả bộ; người già yếu được con cháu ân cần dìu đỡ…, tay bắt mặt mừng, thăm hỏi nhau sức khỏe, đời sống. Gương mặt các cụ rạng ngời hạnh phúc xen lẫn hãnh diện khi được xướng tên mừng thọ.

Ông Nguyễn Văn Dững, Chủ tịch Hội NCT phường An Cư, kể: Hội thường xuyên nhắc nhở Chi hội NCT khu vực 5 quan tâm chăm sóc cụ Nguyễn Thị Nho (105 tuổi), kịp thời trợ giúp khi cần thiết. Hội vừa hỗ trợ 1 triệu đồng để ông Cao Phú Thanh Hồng, Chi hội trưởng Chi hội NCT khu vực 5 (diện hộ cận nghèo), nâng cấp, mở rộng nhà để gia đình có điều kiện sinh hoạt thoải mái hơn (MTTQVN phường hỗ trợ 10 triệu đồng). Qua đó, giúp ông Hồng an tâm tham gia công tác địa phương. Đối với 15 hộ NCT nghèo, Hội NCT phường phối hợp các cấp chính quyền đoàn thể địa phương ưu tiên quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe để vơi bớt khó khăn.

Hiện phường An Cư có 1.911 hội viên NCT, trong đó 365 NCT hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và bảo hiểm y tế. Hội NCT phường vận động nhà hảo tâm kết hợp Trạm Y tế phường tổ chức khám, chữa bệnh, tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho 283 hội viên NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; thăm bệnh 194 lượt hội viên; viếng tang 48 cụ. Bên cạnh tổ chức đưa 34 cán bộ, hội viên tham quan du lịch Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, để các cụ thư thái tinh thần, phường còn duy trì hoạt động Câu lạc bộ Dưỡng sinh, Câu lạc bộ NCT giúp NCT; nâng chất mô hình Dân vận khéo “100% hội viên được chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng”; xây dựng mô hình “NCT tham gia bảo vệ môi trường”…. Với thành quả đạt được, năm 2017, Hội NCT phường An Cư vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam.

Theo BĐD Hội NCT TP Cần Thơ, quý III – 2017, toàn thành phố có 105.493 hội viên sinh hoạt trong 634 chi hội; 19.468 cụ tham gia sinh hoạt trong 806 câu lạc bộ. Thành phố trợ cấp xã hội thường xuyên và thẻ bảo hiểm y tế cho 25.320 cụ, nuôi dưỡng 411 cụ; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí 10.631 cụ; vận động xây dựng 21 căn nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 21 căn nhà cho hội viên NCT; hỗ trợ 2.593 hộ NCT nghèo vay vốn gần 10,9 tỉ đồng…  

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT, lãnh đạo quận Ninh Kiều vừa tổ chức đoàn đến thăm, chúc thọ và tặng quà các cụ từ 100 tuổi trở lên tại các phường Cái Khế, An Hội, Hưng Lợi. Các thành viên trong đoàn phấn khởi xen lẫn xúc động khi thấy các cụ da dẻ hồng hào, tinh thần phấn chấn, vui vẻ đón khách đến nhà. Cụ Trần Thị Thuyết (100 tuổi), ở phường Cái Khế “diện” quần áo trắng tinh tươm, miệng cười móm mém mời khách ngồi chơi, uống trà. Cụ Lương Muối (102 tuổi), ở phường An Hội, giọng run run cảm ơn khách đến thăm… Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc thọ cũng như bày tỏ sự phấn khởi khi thấy các cụ sống vui, sống khỏe. Đồng thời, mong muốn chính quyền đoàn thể địa phương và gia đình chung tay chăm sóc chu đáo hơn nữa để các cụ sống trường thọ bên con cháu. Dịp 1-10 này, quận tặng quà, chúc thọ, mừng thọ 2.532 cụ.

Chung tay chăm sóc

Theo Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT quận Ninh Kiều, quý III – 2017, Hội NCT các phường chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT như: tư vấn sức khỏe, đo loãng xương, hướng dẫn chế độ ăn uống; khám và chữa mắt; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí; tổ chức tham quan du lịch cho 91 hội viên; thăm bệnh 592 hội viên; viếng tang 196 cụ… Toàn quận có 22.621 hội viên NCT, trong đó, có 3.112 cụ từ 80 tuổi trở lên và 420 cụ từ 60 – 79 tuổi bệnh tật, nhận trợ cấp xã hội.

NCT thường xuyên tập thể dục dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe, phấn chấn tinh thần.

Không riêng quận Ninh Kiều, các địa phương cũng có nhiều hoạt động chăm lo NCT. Ông Nguyễn Ngọc Sang, Trưởng BĐD Hội NCT TP Cần Thơ, cho biết: “Dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT 1-10 năm nay, Hội NCT các quận, huyện trong thành phố vận động nhà hảo tâm; phối hợp các ngành, đơn vị chức năng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích thể hiện sự quan tâm chăm sóc NCT như: họp mặt, giao lưu, chúc thọ, thể dục thể thao, văn nghệ truyền thống..., thu hút nhiều NCT tham gia, nâng cao đời sống tinh thần, tăng tuổi thọ”. Trong năm, các địa phương đặc biệt chú trọng phối hợp tổ chức tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí; tích cực vận động các tổ chức xã hội, cá nhân hảo tâm hỗ trợ NCT neo đơn, nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại cơ sở. Tùy điều kiện thực tế, các cấp Hội NCT tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch…, tạo điều kiện để các cụ vui chơi, thư giãn. Được chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần, NCT toàn thành phố tích cực tham gia nhiều phong trào địa phương như: khuyến học, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ NCT nghèo; nâng cấp, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm; giữ gìn vệ sinh môi trường; đảm bảo an toàn giao thông… Qua đó, vừa tăng cường sức khỏe, vừa phát huy vai trò NCT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.            

Toàn xã hội đã và đang chung sức chăm lo NCT, tạo thành phong trào chung và mang lại hiệu ứng xã hội tốt, giúp các cụ có điều kiện sống vui, sống khỏe. Thời gian tới, các cấp Hội NCT trong thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, chính quyền đoàn thể địa phương trong triển khai thực hiện các phong trào để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc NCT.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Tặng quà, chúc thọ người cao tuổi

Ông Lê Văn Tâm (bìa trái) cùng lãnh đạo các ngành, đoàn thể và địa phương thăm, chúc thọ cụ Trần Xuân Xanh (100 tuổi), ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy. 

(CT)- Ngày 30-9-2017, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ và đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Ủy ban MTTQVN, Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố, đến thăm, tặng quà, chúc thọ các cụ từ 100 tuổi trở lên ở phường Bình Thủy, phường Long Hòa (quận Bình Thủy) và phường Phước Thới, phường Trường Lạc (quận Ô Môn). 

Đến các gia đình, ông Lê Văn Tâm ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, sinh hoạt và bày tỏ sự vui mừng khi thấy các cụ sống vui, sống khỏe. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn các cơ quan, đơn vị chức năng, các cấp chính quyền đoàn thể địa phương và gia đình quan tâm chăm sóc đầy đủ, chu đáo hơn nữa để các cụ thêm phấn chấn tinh thần, sống trường thọ bên con cháu. 

Theo Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, toàn thành phố hiện có 167 cụ từ 100 tuổi trở lên. 

Tin, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết