21/04/2012 - 20:51

Sóng gió trong quan hệ giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki hôm 20-4 nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành “quốc gia thù địch” trong khu vực và đây là tín hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ giữa hai nước láng giềng này đang gia tăng căng thẳng.

Ông al-Maliki đưa ra tuyên bố cứng rắn trên nhằm đáp trả cáo buộc trước đó của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khi cho rằng nhà lãnh đạo Iraq đang kích động sự chia rẽ giữa người Hồi giáo dòng Shiite, Sunni và người Kurd tại Iraq bằng những chính sách và thái độ “độc đoán” đối với các đối tác trong liên minh cầm quyền. Ông Erdogan cũng cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “không tiếp tục im lặng” nếu xung đột tôn giáo bùng phát tại Iraq. Động thái này xảy ra trong bối cảnh Ankara vừa tiếp đón 2 chính trị gia cấp cao đến từ Iraq là ông Massoud Barzani, lãnh đạo người Kurd ở khu vực miền Bắc và cựu Phó Tổng thống lưu vong Tariq al-Hashemi. Thủ tướng al-Maliki cho rằng phát biểu của ông Erdogan chính là sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của Iraq và cho thấy ông này “vẫn đang sống trong ảo tưởng về quyền bá chủ khu vực”. “Khăng khăng những chính sách can thiệp nội bộ và khu vực như vậy sẽ làm tổn hại đến lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ và biến nước này trở thành thù địch của tất cả các nước”, ông Maliki nói.

Mối quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi trong những tháng gần đây, chủ yếu là do bất đồng chính kiến xung quanh giải pháp đối với vấn đề Syrie và sự ủng hộ của Ankara dành cho ông Hashemi. Theo hãng tin Anh Reuters, chính giới Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại bạo lực ở Syrie và sự leo thang căng thẳng ở Iraq có thể khiến cho cuộc xung đột giữa người Hồi giáo Shiite và Sunni trong khu vực ngày càng trở nên phức tạp. Hiện tại, Iraq là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Thổ Nhĩ Kỳ (sau Đức) với giá trị giao dịch trong năm 2011 lên đến 12 tỉ USD, trong đó hơn 50% xuất xứ từ tại khu vực giàu dầu mỏ của cộng đồng người Kurd. Theo các nhà phân tích, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ muốn “bênh vực” giới lãnh đạo người Kurd ở Iraq nhằm tranh thủ sự ủng hộ của phe này trong cuộc chiến chống phiến quân thuộc đảng Công nhân Kurdistan (PKK) đang trú ẩn tại miền Bắc Iraq.

THUẬN HẢI (Theo Reuters, AFP)

Chia sẻ bài viết