05/03/2021 - 08:34

Sôi nổi Tháng Thanh niên 

Qua hơn 1 tuần khởi động Tháng Thanh niên, tuổi trẻ TP Cần Thơ sôi nổi ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc hướng tới lợi ích cộng đồng. Theo thống kê của Thành đoàn, ngay trong tuần lễ khởi động, các cụm thi đua đã triển khai 11 hoạt động, như: ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, khởi công xây dựng nhà nhân ái cho người nghèo cùng nhiều khu vui chơi cho thanh thiếu nhi…

Ðại diện Ban Thường vụ Thành đoàn và tuổi trẻ Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ khánh thành công trình “Vườn cây Nam Bộ - Công viên Ðất nước “ tại lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2021.

Nhiều phần việc ý nghĩa

Các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm nay diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, vì vậy tập trung vào công trình, phần việc có trọng tâm, thiết thực và hiệu quả. Tại Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ, lễ phát động Tháng Thanh niên gắn với hoạt động ngày hội hiến máu tình nguyện “Blouse trắng - Trái tim hồng”, kết quả đã thu được 209 đơn vị máu góp phần tạo nguồn dự trữ máu cứu người. Theo anh Phạm Hoàng Khánh, Bí thư Ðoàn trường, các hoạt động hiến máu tình nguyện được Ðoàn trường thường xuyên phát động. Qua đó, góp phần giáo dục y đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ. Cùng với hoạt động hiến máu, lực lượng y, bác sĩ trẻ, sinh viên của trường còn tích cực tham gia các đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; thăm và tặng quà cho người nghèo với mong muốn san sẻ, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa, địa bàn khó khăn.

Anh Khánh cho biết, trong Tháng Thanh niên, Ðoàn trường triển khai 13 hoạt động trọng tâm. Bên cạnh các hoạt động hướng tới cộng đồng như vệ sinh môi trường, trồng cây xanh trên địa bàn phường An Khánh, tuổi trẻ trường còn phát động các chi đoàn thực hiện phong trào “Thi đua nuôi trâu đất” gây quỹ hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ðặc biệt, ngay tuần đầu khởi động, tuổi trẻ trường đã khánh thành công trình “Vườn cây Nam Bộ - Công viên Ðất nước”. Công trình có diện tích hơn 1.000m2, được các chi hội sinh viên, chi đoàn lớp đóng góp các loại cây ăn trái đặc trưng vùng đất Nam Bộ để trồng tạo cảnh quan trong khuôn viên trường với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Ðoàn trường còn huy động nguồn lực xã hội xây dựng nhiều khu tập luyện thể thao, hỗ trợ cơ sở vật chất tạo sân chơi cho sinh viên. Tiêu biểu như vận động Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ tặng 3 bộ bi sắt và hỗ trợ hướng dẫn sinh viên tập luyện môn bi sắt. CLB bóng rổ thuộc Ủy ban Hội LHTNVN TP Cần Thơ hỗ trợ xây dựng sân bóng rổ cho trường với trị giá 100 triệu đồng nhằm tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện thể dục, thể thao.

Theo Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ thành phố phấn đấu 100% đơn vị trực thuộc tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 1 hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên. Mỗi quận, huyện đoàn và tương đương thực hiện 1 công trình thanh niên; mỗi đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở thực hiện 1 công trình và mỗi chi đoàn thực hiện 1 phần việc thanh niên hướng tới lợi ích cộng đồng và chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi.

Hướng tới lợi ích cộng đồng

Nhiều cơ sở Ðoàn khởi động Tháng Thanh niên bằng những hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nghèo, già neo đơn, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ðiển hình như Ðoàn phường An Thới (quận Bình Thủy) khởi công xây dựng “Mái ấm đội viên” cho em Huỳnh Quốc Khánh, học sinh Trường THCS An Thới. Căn nhà có diện tích gần 45m2 với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng, do Ðoàn phường vận động. Gia đình Khánh rất khó khăn, cha mẹ làm thuê kiếm sống, trong khi em bị khiếm thính từ nhỏ. Vì vậy, khi được hỗ trợ nhà ở, giúp gia đình em an tâm đi làm, có thu nhập ổn định để chăm sóc cho em. Cũng trong tuần lễ khởi động, tuổi trẻ các địa phương đã khởi công xây dựng 4 căn nhà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá từ 50 đến 80 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Tiêu biểu như Quận đoàn Ô Môn, Thốt Nốt và Huyện đoàn Vĩnh Thạnh khởi công 3 căn nhà nhân ái cho gia đình thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Các cơ sở Ðoàn còn phát động phong trào tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân. Mục tiêu trong Tháng Thanh niên phấn đấu 100% Ðoàn cấp quận, huyện và tương đương tổ chức ít nhất 2 hoạt động vì an sinh xã hội; 100% Ðoàn xã, phường, thị trấn duy trì hoặc xây dựng ít nhất 1 mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”. Theo anh Võ Trung Tình, Bí thư Xã đoàn Thới Hưng (huyện Cờ Ðỏ), tuổi trẻ xã tiếp tục phát động hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” gắn với việc sửa chữa đường giao thông, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, hoa kiểng xây dựng những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, các cơ sở Ðoàn trên địa bàn huyện Cờ Ðỏ chủ động thành lập đội hình tình nguyện tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em cho thiếu nhi trên địa bàn.   

Với khí thế thi đua ngay từ tuần lễ khởi động, tin rằng Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ thành phố tiếp tục tạo ấn tượng đẹp trong xã hội bằng những những công trình, phần việc hiệu quả, thiết thực vì cộng đồng.

Bài, ảnh: TÚ ANH    

Chia sẻ bài viết