09/11/2015 - 20:39

Sôi nổi khí thế thi đua dạy tốt, học tốt

"Tôn sư trọng đạo" là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, các trường nói chung, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (CĐ KT-KT) Cần Thơ nói riêng tổ chức nhiều phong trào hoạt động tri ân thầy cô nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Qua đó tạo động lực để thầy, trò nhà trường nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt.

Những ngày đầu tháng 11-2015, đến Trường CĐ KT-KT Cần Thơ, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cô, cậu sinh viên tất bật chuẩn bị thiệp, hoa, băng - rôn hay tập dợt văn nghệ… chuẩn bị cho phong trào giao lưu văn hóa, văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới. Với các bạn, việc tự tay mình làm nên chiếc thiệp xinh xắn để bày tỏ sự tri ân đến các thầy, cô giáo là niềm vui và tự hào. Theo bạn Trần Nguyễn Hồng Phúc, sinh viên ngành quản trị du lịch, dịp 20-11, Phúc và các bạn cùng lớp đều nôn nao xúc động, vì đây là cơ hội để học sinh, sinh viên (HSSV) bày tỏ sự biết ơn đối với thầy cô, thông qua việc làm cụ thể như: tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, văn nghệ, thể thao,… Khác với bậc học phổ thông, môi trường sư phạm ở trường cao đẳng, đại học, đòi hỏi sinh viên khả năng tự học, tự rèn luyện cao, nên cán bộ, giảng viên phần lớn đóng vai trò cố vấn học tập. Vì thế, các hoạt động phong trào kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp thắt chặt hơn nữa tình cảm thầy trò. Bạn Tiêu Hồng Cẩm, sinh viên ngành kế toán doanh nghiệp K14, bộc bạch: "Việc học sinh thể hiện lòng biết ơn đối với thầy cô không chỉ tham gia phong trào văn nghệ, mà còn phải nỗ lực học tập tốt. Lớp tôi tổ chức phong trào thi đua điểm tốt, các thành viên trong lớp nỗ lực hết mình để đạt kết quả học tập cao, xem đây là món quà nhỏ kính tặng thầy, cô giáo".

Với nhiều HSSV Trường CĐ KT-KT Cần Thơ, nỗ lực trong học tập, rèn luyện là cách để tri ân các thầy, cô giáo nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Dịp 20-11 hằng năm, xem như ngày hội truyền thống của Trường CĐ KT-KT Cần Thơ, với rất nhiều phong trào sôi nổi như: Hội diễn văn nghệ, cuộc thi thiết kế thiệp tặng giảng viên do Đoàn thanh niên phát động,… thu hút hàng trăm HSSV tham gia. Chị Nguyễn Thị Đoan Trinh, Bí thư đoàn Trường CĐ KT-KT Cần Thơ, cho biết: "Tùy đặc thù mỗi đoàn khoa, hình thức tổ chức phong trào chào mừng ngày 20-11 khác nhau, song mục đích chính vẫn là giao lưu giữa các thầy cô giáo, HSSV, cựu HSSV. Qua đó thắt chặt tình cảm thầy trò và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, học tập, nâng cao chất lượng đào tạo".

Bên cạnh hoạt động của đoàn thanh niên, Công đoàn trường tổ chức hội thao, thu hút nhiều cán bộ, viên chức tham gia các môn thi: cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn,… Thầy Tạ Vũ Trân, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng khoa Khoa học cơ bản của trường, cho biết: "Đảng ủy, Ban giám hiệu và công đoàn trường tổ chức đoàn đến thăm hỏi các cán bộ, giảng viên đã về hưu. Đây là hoạt động truyền thống của trường, bày tỏ lòng biết ơn những cống hiến của thầy, cô. Bên cạnh đó, hằng tháng, các tổ công đoàn báo cáo tình hình cán bộ, viên chức (kể cả những trường hợp thầy, cô khó khăn, bệnh tật) để công đoàn có hướng hỗ trợ kịp thời. Những trường hợp đặc biệt khó khăn, công đoàn sẽ đề nghị lãnh đạo Ban Giám hiệu nhà trường hoặc Liên đoàn lao động thành phố hỗ trợ. Vừa qua, trường hỗ trợ 2 nhà giáo có điều kiện vượt qua khó khăn, bệnh tật". Theo thầy Trân, hằng năm, các tổ chức đoàn thể chính trị của trường tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, góp phần tạo sân chơi cho cán bộ, giảng viên, HSSV và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường rất quan tâm, hỗ trợ, Công đoàn có điều kiện hoạt động thuận lợi, góp phần động viên khích lệ tinh thần nỗ lực của thầy, cô giáo thi đua dạy tốt, là tấm gương mẫu mực cho học sinh noi theo.

Nghề dạy học không chỉ được xã hội tôn vinh mà còn đặt nhiều trọng trách. Cán bộ, giảng viên là nguồn lực rất quan trọng trong quá trình phát triển của trường. Chính vì thế, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường CĐ KT-KT Cần Thơ tạo môi trường làm việc phù hợp, giúp cán bộ, giảng viên tham gia các khóa học trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn. Hiện nay, trường có trên 200 cán bộ, viên chức (trong đó có 152 giảng viên cơ hữu); tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học chiếm trên 90%; quy mô đào tạo khoảng 6.000 HSSV các bậc, hệ. Năm học 2014-2015, trường đạt giải Nhất toàn đoàn trong Hội thi giáo viên dạy giỏi khối chuyên nghiệp cấp thành phố và toàn quốc. Tổng số giáo viên dạy giỏi của trường là 66 người (trong đó có 23 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 15 giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc và 3 Nhà giáo Ưu tú).

Còn nhớ, dịp Trường CĐ KT-KT Cần Thơ khai giảng năm học mới 2015-2016, Tiến sĩ Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm người thầy trong xã hội hiện nay. Đồng thời mong muốn, mỗi cán bộ, giảng viên, dù ở vị trí công tác nào, cố gắng đóng góp đầy đủ cái tâm, cái tài của mình cho sự nghiệp giáo dục nói chung và sự lớn mạnh của Trường CĐ KT-KT Cần Thơ nói riêng. Đó là uy tín, thương hiệu và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự tin tưởng của các bậc phụ huynh gởi con em tham gia học tập và làm việc tại trường.

Bài, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết