03/11/2012 - 18:17

Trung Quốc

Số lượng công dân có tay nghề sang nước ngoài định cư vẫn gia tăng

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đến định cư ở Sydney (Úc) hồi năm ngoái. Ảnh: NYT

Từ năm 2000 đến nay, số lượng công dân có tay nghề cao của Trung Quốc đi ra nước ngoài tìm việc và định cư tăng tới 45%. Trong năm 2010, có hơn 500.000 người Trung Quốc rời khỏi nước này để tìm hướng đi mới ở 34 nước phát triển, tăng khoảng 45% so với năm 2000. Theo một số báo cáo, xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng. Trong năm 2011, Mỹ đã nhận vào 87.000 cư dân thường trú đến từ Trung Quốc, tăng hơn nhiều so với con số 70.000 một năm trước đó. Những người nhập cư Trung Quốc đang dần chiếm lĩnh thị trường bất động sản ở một số nơi từ khu Midtown Manhattan (New York) đến cả quốc đảo Síp thuộc phía Đông Địa Trung Hải.

Thực tế cho thấy mặc dù điều kiện kinh tế trong hơn 1 thập niên qua đã được cải thiện đáng kể, nhưng số người Trung Quốc muốn xuất ngoại vẫn đang ngày càng gia tăng. Người dân Trung Quốc mong muốn con cái họ được phát triển trong môi trường tốt hơn. Một trong những lý do là dân số Trung Quốc quá đông (hơn 1,3 tỉ người) và người Trung Quốc vốn có lịch sử lâu đời về di cư. Ngoài ra, còn một lý do mới xuất hiện trong thời gian gần đây là người Trung Quốc cảm thấy không an toàn, lo sợ cho tương lai của bản thân cũng như của gia đình họ. Nhà triết học Trung Quốc Xu Youyuz từng cho rằng hệ thống luật pháp còn lỏng lẻo của Trung Quốc không thể bảo đảm tài sản của tầng lớp trung lưu, không thể tạo cho họ một cuộc sống bình yên. Vì vậy, rất nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu Trung Quốc đã "di cư dưới dạng đầu tư" hoặc gửi con em đi du học ở các nước lớn như Mỹ, Canada.

QUỐC NGHĨA (Theo NYTimes, AsiaOne)

Chia sẻ bài viết