30/11/2018 - 22:11

Sơ kết phong trào thi đua lao động sáng tạo giai đoạn 2012-2018 

(CT) - Ngày 30-11-2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), giai đoạn 2012-2018.

Giai đoạn 2012-2018, phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và Lao động sáng tạo” được các cấp công đoàn thành phố tổ chức, triển khai hiệu quả trong tầng lớp CNVCLĐ toàn thành phố. Qua phát động, hằng năm có trên 5.000 công trình, sản phẩm, đề tài, sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích được CNVCLĐ nghiên cứu và đưa vào ứng dụng đạt kết quả tốt. Những năm qua, đã có trên 3.113 lượt đơn vị đăng ký thực hiện 40.130 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và 1.235 đề tài nghiên cứu khoa học với tổng giá trị thực hiện trên 516,7 tỉ đồng, làm lợi cho Nhà nước, doanh nghiệp gần 33,41 tỉ đồng; có 35 đề tài được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trên nhiều lĩnh vực mang lại giá trị cao, nổi bật như: sáng kiến “nón lưới băng vết thương vùng đầu”, “cải tiến mặt đế trên của giày phòng tàn tật cho bệnh nhân phong” trong lĩnh vực y tế; giải pháp “nhạc cụ gõ”, “mô hình thực hành điện công nghiệp” trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; sáng kiến “dây chuyền sản xuất đất sạch cho cây trồng xuất khẩu sang Australia;…

Dịp này, LĐLĐ TP Cần Thơ đã trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 49 cá nhân tiêu biểu; trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 16 cá nhân (ảnh).

Hồng Vân

 

Chia sẻ bài viết