05/01/2022 - 22:07

Số ca tử vong vì tai nạn giao thông tại Nhật thấp nhất kể từ năm 1948 

Số liệu của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) cho thấy số ca tử vong vì tai nạn giao thông ở nước này trong năm 2021 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1948. Ðây là năm thứ 5 liên tiếp con số này tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn số liệu của NPA nêu rõ trong năm 2021, Nhật Bản ghi nhận 2.636 ca tử vong vì tai nạn giao thông, giảm 203 ca so với năm 2020. Số người bị thương giảm 7.708 người xuống còn 361.768 người. Số vụ tai nạn giao thông cũng giảm 3.753 xuống còn 305.425 vụ.

Một quan chức NPA nhận định, việc Chính phủ Nhật Bản hai lần ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế trong năm 2021 nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 có thể đã tác động tới hoạt động đi lại của người dân. Hiện NPA vẫn đang phân tích mối liên hệ của các quyết định này với việc giảm số ca tử vong do tai nạn giao thông.

Số ca tử vong vì tai nạn giao thông ở Nhật Bản bắt đầu giảm sau khi ghi nhận mức đỉnh 16.765 ca vào năm 1970. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu giảm số ca tử vong xuống dưới 2.000 ca/năm trong thời gian từ nay tới năm 2025.

      ÐÀO THANH TÙNG

 

Chia sẻ bài viết