11/04/2013 - 17:42

Trung Quốc

Số ca tử vong do cúm gia cầm tăng lên 9

* Đại tá quân đội vu cáo Mỹ đứng đằng sau dịch cúm tại Trung Quốc
* 11 người bị bắt vì phao tin đồn về virus cúm H7N9

Cuộc khủng hoảng cúm gia cầm ở Trung Quốc chưa có dấu hiệu lắng dịu khi số người chết đã tăng lên 9 và số người bị nhiễm bệnh là 28. Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa Gia đình Quốc gia Trung Quốc thông báo chiều 9-4, nước này đã có thêm 2 người chết vì cúm gia cầm, gồm một phụ nữ 35 tuổi ở tỉnh An Huy và một cụ ông 83 tuổi ở tỉnh Giang Tô.

Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính quyền Thượng Hải – nơi có 5 người chết và gần một nửa số ca nhiễm cúm – trong tuần qua đã cho tiêu hủy hơn 100.000 con gia cầm sống tại các chợ gia cầm ở khắp thành phố. Một số tỉnh thành khác ở Trung Quốc cũng đồng loạt thông báo ngừng buôn bán loài vật nuôi này. Ngày 9-4, Liang Wannian, Giám đốc Văn phòng kiểm soát và ngăn ngừa cúm H7N9 thuộc Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa Gia đình Quốc gia, nói với các phóng viên rằng 621 người có tiếp xúc trực tiếp với những người nhiễm bệnh được theo dõi sức khỏe chặt chẽ nhưng chưa phát hiện điều gì bất thường. Bộ Y tế Trung Quốc và đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng ngày cũng khẳng định là vẫn chưa phát hiện ca bệnh nào lây nhiễm từ người sang người. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông kêu gọi cơ quan chức năng phải minh bạch thông tin liên quan tới virus cúm, mọi ca nhiễm mới đều phải được báo cáo và điều trị càng sớm càng tốt. Năm 2003, thời điểm dịch SARS bùng phát, chính quyền Trung Quốc bị cáo buộc phản ứng chậm chạp và che giấu thông tin nhằm giảm bớt nỗi lo sợ của công chúng về sự lây lan của dịch bệnh.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 10-4, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết kể từ hôm 7-4 đến nay, chính quyền đã bắt giữ 11 người về tội phát tán tin đồn về virus cúm H7N9, bao gồm 3 người đàn ông ở tỉnh Quý Châu sẽ bị tạm giam từ 5-10 ngày vì đăng tải những thông điệp trên trang cá nhân nói rằng virus cúm được tìm thấy tại một chợ gia cầm ở tỉnh phía Tây Nam này. Theo Tân Hoa Xã thì cho đến thời điểm này, các trường hợp nhiễm cúm chủ yếu phát hiện ở miền Đông Trung Quốc, gồm Thượng Hải, An Huy, Giang Tô và Chiết Giang.

*  Đại tá Dai Xu thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đã viết trên mạng xã hội nổi tiếng Trung Quốc Weibo rằng chủng cúm gia cầm mới H7N9 đang hoành hành tại Trung Quốc là “một vũ khí tâm sinh lý” của Mỹ nhằm khiến Trung Quốc bất ổn. Cáo buộc trên, đăng trên trang cá nhân của ông Dai, đã được 30.000 người, trong số khoảng 250.000 người theo dõi, chia sẻ vào thời điểm tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đưa tin hôm 8-4.

Nhìn chung, cư dân mạng Trung Quốc đều bác bỏ cáo buộc của Đại tá Dai. Bất chấp những lời chỉ trích, ông tiếp tục khẳng định “một nhóm người ở Trung Quốc đang bị Mỹ đầu độc tinh thần”. Tai hại hơn, vị đại tá này kêu gọi các quan chức Trung Quốc phớt lờ sự lây lan của virus cúm H7N9, đồng thời nói rằng dịch SARS khủng khiếp năm 2003 cũng là “một âm mưu của Mỹ”.

T.TRÚC
(Theo CNN, Reuters, Boomberg, Xinhua)

Chia sẻ bài viết