02/01/2008 - 10:15

Slovenia tiếp nhận chức Chủ tịch Liên minh châu Âu

(TTXVN)- Slovenia chính thức tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) 6 tháng đầu năm 2008 từ Bồ Đào Nha trong ngày 31-12.

 Ngoại trưởng Slovenia Rupel (phải) nhận cờ EU từ người đồng cấp Bồ Đào Nha Amado. Ảnh: Reuters

Trong một buổi lễ tượng trưng tổ chức tại Bồ Đào Nha, Ngoại trưởng Bồ Đào Nha Luis Amado đã trao cho Ngoại trưởng Slovenia Dimitrij Rupel lá cờ của EU. Phát biểu tại buổi lễ, ông Amado cho biết nhiệm kỳ Chủ tịch EU 6 tháng cuối năm 2007 của Bồ Đào Nha đã thành công, đáp ứng được những mục tiêu đã đặt ra. Ngoại trưởng Slovenia Rupel đánh giá việc chuyển giao chức Chủ tịch EU lần này là từ Tây sang Đông, từ Đại Tây Dương sang Địa Trung Hải.

Slovenia mới gia nhập EU năm 2004, là nước lần đầu tiên đảm nhận chức Chủ tịch EU và sẽ giữ vị trí này cho tới ngày 30-6-2008 (sau đó chuyển giao cho Pháp). Trên cương vị mới, Slovenia sẽ phải tiếp tục giải quyết nhiều vấn đề như thống nhất quan điểm chung trong EU về vấn đề Kosovo, nỗ lực để Hiệp ước Lisbon được phê chuẩn tại tất cả 27 nước thành viên.

Chia sẻ bài viết