15/06/2026 - 07:46

Sinh viên Nhật chuộng du học ngắn hạn

Số lượng du học sinh Nhật Bản có xu hướng tăng trở lại, nhưng chi phí tăng cao khiến họ lựa chọn các chương trình du học ngắn hạn và thay đổi điểm đến ưu tiên.

Theo Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO), có 91.054 sinh viên nước này du học trong tài khóa 2024, tăng 1.875 người so với năm trước, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 20% so với đỉnh điểm trước đại dịch COVID-19.

Sinh viên đang quay trở lại với các trải nghiệm quốc tế, nhưng thay vì những chương trình kéo dài 1 học kỳ hoặc 1 năm, nhiều người chuyển sang hình thức ngắn hạn và chi phí thấp hơn. Xu hướng này rộ lên ở nhiều quốc gia, nhưng trường hợp của xứ sở Mặt trời mọc nổi bật vì nó phản ánh đồng thời nhiều yếu tố.

Đồng yen suy yếu đáng kể (khoảng 110 yen đổi 1 USD cách đây 5 năm, hiện nay xuống còn 160 yen/USD) khiến học phí và chi phí sinh hoạt ở nước ngoài đắt đỏ hơn. Về cơ bản, mọi thứ đều đắt hơn khoảng 45%. Lạm phát toàn cầu khiến chi phí nhà ở, đi lại và thực phẩm tăng cao. Ngoài ra, những thay đổi trong chính sách thị thực và nhập cư tại các điểm đến du học lớn như Mỹ, Canada và Úc cũng ảnh hưởng số du học sinh Nhật Bản. 

Xu hướng lựa chọn điểm đến cũng đang thay đổi. Số du học sinh Nhật đến các nước châu Á tăng 2.401 sinh viên, lên 36.904 người, trong khi số du học sinh đến Bắc Mỹ là 19.363 người, giảm 1.775 người.

Theo JASSO, hơn 60% du học sinh Nhật tham gia các chương trình kéo dài dưới 1 tháng. Điều này cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với các chương trình quốc tế linh hoạt và có thời gian ngắn. 

Một chương trình ngắn hạn thường đòi hỏi cam kết tài chính thấp hơn, ít ảnh hưởng đến lịch học hơn và giảm bớt lo lắng cho sinh viên cũng như gia đình. Đối với học sinh trung học, đây có thể là cách dễ tiếp cận để làm quen với giáo dục quốc tế. Với sinh viên đại học, chương trình này có thể phù hợp với kế hoạch học tập, tìm việc làm và công việc bán thời gian.

Nhìn chung, các chương trình du học ngắn hạn được thiết kế tốt vẫn có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Những lợi ích này bao gồm giúp nâng cao sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác; có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các lớp học, nền văn hóa và chuẩn mực xã hội khác nhau; tiếp thêm động lực để tiếp tục du học hoặc theo đuổi các nghề nghiệp mang tính quốc tế trong tương lai; xây dựng mạng lưới quan hệ với bạn bè quốc tế; hiểu rõ hơn về khả năng tự lập và thích ứng của bản thân.

Trào lưu du học mới diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản đang theo đuổi mục tiêu đến năm 2033 đưa 500.000 sinh viên ra nước ngoài học tập mỗi năm.

MINH DŨNG (Theo PIE News, BWS)

Chia sẻ bài viết