25/05/2026 - 06:24

Sinh viên Hàn Quốc nhắm tới “du học ngành y” 

Khi cuộc đua vào các trường y hàng đầu Hàn Quốc ngày càng khốc liệt, nhiều gia đình mong muốn con mình trở thành bác sĩ đã tìm đường thay thế ở nước ngoài.

Các sinh viên tham dự kỳ thi KMLE. Ảnh: KHPLEI

Ở Hàn Quốc, thành công thường đồng nghĩa với việc vào được các trường đại học danh tiếng, có công việc thu nhập cao và xây dựng một gia đình ổn định. Người Hàn xem trường y là con đường an toàn và được xã hội tôn trọng nhất để đạt những mục tiêu này. Thu nhập bình quân của các bác sĩ tại Hàn Quốc vào năm 2022 là 198.000 USD, cao gấp 6 lần mức lương trung bình hằng năm của toàn bộ người lao động.

Lâu nay, các phụ huynh đầu tư rất nhiều vào giáo dục tư nhân với hy vọng con mình trúng tuyển các trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, số lượng tuyển sinh của các trường y trong nước rất nhỏ so với số lượng thí sinh đăng ký (tỷ lệ chọi trung bình năm nay 1/6,6) khiến nhiều gia đình cân nhắc chương trình đào tạo ở hải ngoại, đặc biệt tại Hungary, Úc, Anh và Nhật Bản. 

Sức hút của các chương trình “du học ngành y” đang tăng mạnh, đặc biệt ở quận Gangnam giàu có thuộc thủ đô Seoul. Các cộng đồng phụ huynh trực tuyến đang tràn ngập bài viết chia sẻ cách con họ nộp hồ sơ vào các trường y nước ngoài. Những diễn đàn du học thường so sánh hệ thống tuyển sinh cực kỳ cạnh tranh của Hàn Quốc với một số chương trình ở nước ngoài chấp nhận học sinh có thành tích trung học thấp hơn.

Cùng với xu hướng du học ngành y, số lượng sinh viên tốt nghiệp trường y ở nước ngoài trở về nước hành nghề cũng tăng mạnh. Theo Viện Khảo thí cấp phép nhân viên y tế Hàn Quốc (KHPLEI), năm ngoái có 282 người tham dự kỳ thi sơ bộ cấp giấy phép hành nghề y dành cho sinh viên tốt nghiệp ở nước ngoài. 

Kỳ thi này là yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên tốt nghiệp các trường y nước ngoài mà Chính phủ Hàn Quốc công nhận trước khi họ có thể dự Kỳ thi cấp phép hành nghề y quốc gia (KMLE), bước cuối cùng để được hành nghề tại xứ kim chi. Số lượng thí sinh đậu ngày càng cao sẽ tăng tỷ lệ bác sĩ tốt nghiệp trường y nước ngoài trong lực lượng y tế Hàn Quốc. Trong tổng số 269 thí sinh đậu kỳ thi KMLE vừa rồi, sinh viên tốt nghiệp ở nước ngoài chiếm 19,3%.

Sinh viên tốt nghiệp các trường y ở Hungary chiếm tỷ lệ được cấp phép hành nghề tại Hàn Quốc nhiều nhất, tiếp theo là các trường Na Uy, Nga, Mỹ, Úc và Anh. Để thu hút sinh viên, nhiều trường y Hyngary còn tổ chức chương trình tư vấn và tuyển sinh tại Seoul. Các tổ chức giáo dục dự đoán sẽ có hơn 200 sinh viên Hàn Quốc nhập học tại các trường y của quốc gia Trung Âu này trong năm nay, tăng so với khoảng 150 người năm ngoái.

MINH DŨNG (Theo Korea Herald, NHK)

Chia sẻ bài viết